Kazushi Okabe, phát ngôn viên của Microsoft tại Nhật, ngày hôm qua đã khẳng định lại tuyên bố của Bill Gates, tuy không tiết lộ cụ thể loại phần mềm hay hãng sản xuất nào sẽ được cung cấp công nghệ.
Bà Molly O'Donnell, đại diện bộ phận Xbox, khẳng định bất kể công ty phần cứng nào được cấp phép sản xuất thì Xbox vẫn luôn là nhãn hiệu độc quyền của Microsoft.
Kazushi nhận định kế hoạch này tương tự như những gì Microsoft đã thực hiện trong quá khứ, khi hãng quyết định hợp tác với những công ty khác, trong đó có nhiều nhà sản xuất điện tử Nhật, để cài hệ điều hành Windows vào hệ thống máy tính cá nhân.
Michael Gartenberg, chuyên gia phân tích của JupiterResearch, cho rằng việc phá bỏ phương thức sản xuất thiết bị độc quyền theo truyền thống của Microsoft là một quyết định dũng cảm nhưng cũng khá liều lĩnh của Bill Gates.
Microsoft dự tính sẽ cung cấp Xbox 360 vào cuối năm nay trong khi PlayStation 3 của Sony sẽ có mặt vào mùa xuân tới. Hãng phần mềm tại Redmond, Washington này hy vọng việc ra mắt trước sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vị trí dẫn đầu của Sony trên thị trường game. Tập đoàn cũng đã rất nỗ lực trong việc thu hút khách hàng Nhật khi mời những chuyên gia thiết kế hàng đầu nước này xây dựng game cho Xbox 360.
PlayStation 2 của Sony hiện đang chiếm tới hơn một nửa thị trường game video, trong khi Xbox và GameCube của Nintendo chia đôi thị phần còn lại. PlayStation 3 được tích hợp chip Cell dành cho siêu máy tính và được phát triển phù hợp định dạng DVD thế hệ mới do Sony hậu thuẫn mang tên Blu-ray. Riêng Xbox 360 vẫn hoạt động với chuẩn DVD hiện tại, mặc dù Gates khẳng định hãng sẽ mở rộng chuẩn DVD trong phiên bản tiếp theo.
(theo Gamethu.Net)