Các quan chức của NTT DoCoMo cho biết, điện thoại có thể nhận dữ liệu với tốc độ 100 Megabit/giây khi di chuyển và tới 1 Gigabit/giây khi đứng yên. Mạng điện thoại 3G hiện tại của DoCoMo có tốc độ download là 384 kilobit/giây và upload dữ liệu lên với tốc độ 129 kilobit/giây.
Công nghệ này của NTT DoCoMo vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng trong buổi test nói trên, NTT DoCoMo đã sử dụng một phương thức mới gọi là VSF-Spread OFDM (Tăng tần số trực giao mở rộng), nhằm làm tăng tốc độ downlink bằng cách tăng tần số radio sử dụng để gửi thông tin. Ngoài ra, hãng này còn thử nghiệm mạng không dây công nghệ mới, gọi là MIMO (Multiple-input-multiple-output) mở rộng đường truyền dữ liệu để gửi và nhận thông tin qua mạng.
Tuy nhiên, theo Lajos Hanzo, chuyên gia nghiên cứu của đại học Southampton (Anh), NTT DoCoMo cần sự hỗ trợ của các công ty điện thoại khác để khởi động dự án mạng 4G của mình.
Một số nước đã bắt đầu hợp tác phát triển tiêu chuẩn này. 24/8, Nhật Bản và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu mạng 4G. NTT DoCoMo hy vọng đến năm 2010 sẽ có thể đưa mạng 4G vào kinh doanh.
Thanh Vân (theo Newscientist)