Với công nghệ mới, bạn có thể sờ vào đồ vật khi mua hàng trên net. |
Nhưng tiếp xúc không phải bằng tay mà bằng một công nghệ mới do Trung tâm Hệ thống truyền thông tích hợp của USC tạo ra.
Các nhà nghiên cứu mô tả đây là một tiến bộ lớn trong công nghệ tiếp xúc bằng xúc giác (haptics technology) nhờ ứng dụng máy vi tính. Người sử dụng máy tính không những chỉ được thấy và nghe, mà còn có thể chạm và cảm nhận được hiện vật.
Người dùng phải đeo một chiếc găng tay cảm ứng, vốn được nối với một máy tính cá nhân qua cổng USB. Nó cho phép họ chạm vào và cảm nhận những gì được lưu trữ trong máy tính, thậm chí là chạm vào một trang web và đặt bàn tay ảo lên bất cứ thứ gì được tìm thấy trên đó. Để minh họa cho công nghệ này, bà Margaret McLaughlin, Giám đốc của dự án nghiên cứu, đã đeo chiếc găng tay tiếp xúc và ngồi trước máy tính.
Trên màn hình xuất hiện một bàn tay ảo và một quả bóng do máy tính tạo ra. Khi quả bóng nảy lên, đụng vào bàn tay, những ngón tay thật của McLaughlin cử động để đáp lại. Bà có thể cảm nhận quả bóng đang chạm vào bàn tay mình.
Hiện nay, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Hệ thống truyền thông tích hợp của USC đã tạo ra một phần mềm thuật toán cho phép nhiều loại phần cứng xúc giác khác nhau tiếp xúc với nhau qua một mạng máy tính.
Các kỹ sư tại trung tâm cho biết việc tiếp xúc bằng xúc giác qua mạng có thể thay đổi cách con người sử dụng và tương tác với máy tính. Trước hết, công nghệ này có thể tác động lớn đến thương mại điện tử: Người sử dụng máy tính có thể sờ và cảm nhận được hàng hóa khi họ mua sắm trên mạng. Ngoài ra, nó cũng tăng thêm cảm giác thật cho việc chơi game trên mạng.
Thế nhưng điều mà những người quản lý phòng trưng bày Fisher quan tâm nhất là việc dùng công nghệ này cho những mục đích giáo dục. Chẳng hạn, nó có thể cho phép các sinh viên cảm nhận được một tác phẩm nghệ thuật mà không phải lo lắng về những tác hại mà việc tiếp xúc bằng tay thật có thể gây ra.
(Theo Người Lao Động)