DSC-S90 là máy ảnh thuộc hàng "top" trong dòng máy CyberShot S của Sony. Điểm chung của các phiên bản thuộc dòng máy này là cảm biến ảnh 4,1 Megapixel và ống kính độ zoom 3x. S90 còn được trang bị thêm ống kính chuyển đổi góc rộng 0,7x, 1 ống kính chuyển đổi góc tele 1,7x và 1 ống kính chuyển đổi góc super tele 2,6x.
Sony CyberShot DSC-S90 có kiểu dáng bất đối xứng - bên phải thân máy nặng hơn bên trái nên trọng tâm dồn về bên phải - khiến cho máy trở nên dễ cầm và thao tác khi cầm bằng tay phải. Để giúp cho người sử dụng cầm máy chắc chắn hơn, Sony thiết kế 2 điểm tựa ở tay cầm (ở cả mặt trước và sau). Tất cả các nút điều khiển được bố trí hợp lý sao cho các ngón tay của bạn có thể kiểm soát dễ dàng. Nút bấm chụp và chọn chế độ nằm phía trên, trong tầm với của ngón trỏ phải còn nút điều chỉnh zoom nằm góc phải phía trên, trong tầm kiểm soát của ngón cái. Các nút còn lại đều nằm bên phải màn hình nên bạn có thể chụp bằng một tay.
Được bảo vệ bởi lớp vỏ hợp kim nhôm, DSC-S90 dùng ống kính cao cấp Carl Zeiss Vario-Tessar 39-117 mm (tính theo máy dùng phim 35 mm). Ống kính tự động rút vào thân máy khi không hoạt động và được bảo vệ bởi nắp đậy tích hợp.
Màn hình TFT LCD 2,5 inch (63,5 mm) có độ phân giải trung bình 115.200 pixel (480x240 pixel) nhưng có độ sáng cao hơn so với nhiều màn hình cùng độ phân giải. Điểm yếu của màn hình này là hình ảnh bị lóa dưới ánh nắng mặt trời. DSC-S90 cũng có khe ngắm quang học, nhưng nó quá nhỏ và chỉ hiển thị được 85% khung hình.
Nếu là người chưa bao giờ sử dụng máy ảnh Sony thì bạn có thể cảm thấy DSC-S90 khó hiểu lúc đầu, nhưng rất dễ sử dụng khi đã quen. Do không có nhiều nút điều khiển nên nhiều chức năng và chế độ phải truy cập qua menu. Khi tắt menu, tổ hợp phím điều chỉnh hướng cho phép truy cập trực tiếp các chế độ đèn flash, chụp hẹn giờ, xem nhanh và chụp cận cảnh. chế độ chỉnh tay, các phím điều chỉnh hướng còn cho phép điều chỉnh các thông số chụp ưu tiên độ mở và ưu tiên tốc độ chụp.
Là một máy ảnh "snapshot", DSC-S90 không có nhiều chế độ chỉnh tay ngoài chế độ chụp ưu tiên độ mở và ưu tiên tốc độ chụp. Hệ thống lấy nét cũng không có cơ chế lấy nét liên tục, chỉ có thể lấy nét ở các khoảng cách cố định 0,5 m, 1 m, 3 m, 7 m và vô cực. chế độ chụp cận cảnh, máy có thể lấy nét đối tượng cách ống kính 2,5 cm còn ở chế độ bình thường là 50 cm.
DSC-S90 có 7 chế độ cảnh chụp lập trình sẵn, gồm Phong cảnh, Chân dung, Bãi biển, Tuyết, Nến, Thiếu sáng và Đêm. chế độ Đêm, bạn có thể sử dụng chức năng cân bằng ánh sáng trắng còn ở chế độ Bãi biển máy cho phép chụp cận cảnh. DSC-S90 có 2 chế độ chụp liên tiếp, Regular và Multiburst. Chế độ Regular cho phép chụp 4 kiểu ảnh ở độ phân giải lớn nhất trong 2,6 giây trong khi Mutiburst cho phép chụp tới 16 kiểu trong thời gian chỉ có 0,5 giây, một tốc độ mà nhiều người có thể cho là siêu tưởng.
DSC-S90 có thể quay video MPEG VX ở 2 độ phân giải: 640x480 pixel (tốc độ 15 hoặc 30 hình/giây) và 160x120 pixel (8 hình/giây) với thời lượng chỉ phụ thuộc vào dung lượng thẻ nhớ. Chất lượng hình ảnh video chỉ ở mức trung bình.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 108x52x26 mm Nặng: 253 g (cả pin và thẻ nhớ) Cảm biến: HAD CCD 4,1 Megapixel Độ phân giải tối đa: 2.304x1.728 pixel Độ mở ống kính: f2,8-f5,6 (góc rộng) f5,2-f10 (tele) Zoom số: 3x, zoom quang: 2x Tốc độ chụp: 1/1.000-30 giây Lấy nét: tự động, chỉnh tay Kiểu lấy nét: đa điểm, trung tâm Khoảng lấy nét: 50 cm - vô cực Kiểu đo sáng: ma trận, tâm điểm ISO: 80, 100, 200, 400, tự động Chế độ cảnh chụp: 7 Cân bằng trắng: tự động, ban ngày, đèn nóng sáng, nến Chế độ đèn flash: tự động, khử mắt đỏ, cưỡng bức, đồng bộ chậm. Giao tiếp: USB Khe ngắm: quang học Thẻ nhớ: Memory Stick, Memory Stick Pro Bộ nhớ trong: 32 MB Hỗ trợ chuẩn PictBridge: có Giá tham khảo: 300 USD (châu Âu) |
Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với tốc độ đáp ứng của Cyber Shot DSC-S90. Máy khởi động mất 2,7 giây, khá nhanh đối với một máy ảnh "ngắm và chụp" giá rẻ. Thời gian trễ cửa trập chỉ là 0,22 giây nếu đủ sáng và 0,34 giây trong môi trường thiếu sáng nên hầu như không nhận ra và cũng là tốc độ cao nhất trong các máy ảnh số hiện nay. Thời gian dừng giữa 2 lần chụp cũng rất nhanh, 1,14 giây không có đèn flash và 2,21 giây nếu sử dụng đèn. Ống kính chỉ mất 2 giây để chuyển động từ trong thân máy tới vị trí zoom lớn nhất và không gây ồn khi hoạt động.
Tương ứng với tốc độ đáp ứng, hệ thống lấy nét cũng hoạt động rất nhanh trong môi trường ánh sáng mạnh và tương đối nhanh trong điều kiện ánh sáng yếu. Đèn trợ sáng lấy nét tự động hỗ trợ tốt khi chụp thiếu sáng. Tuy nhiên, tầm hoạt động của đèn chỉ ở mức trung bình (0,5-3,8 m). chế độ mặc định, đèn flash hoạt động khá hiệu quả trong mọi tình huống. Muốn thay đổi chế độ hoặc các độ sáng của đèn, bạn phải truy cập vào menu. Các chế độ hoạt động của đèn flash là tự động, cưỡng bức, đồng bộ chậm, khử mắt đỏ.
DSC-S90 dùng 2 pin nickel-metal-hydride AA 2.100 mAh và có thể khẳng định rằng đây là một trong những máy ảnh có thời gian chụp ảnh lâu nhất. Máy có thể chụp tới 420 kiểu ảnh sau mỗi lần sạc pin nếu bật màn hình và lên tới 655 kiểu khi tắt màn hình. Điểm yếu là bộ sạc pin hoạt động khá tồi, chỉ có thể sạc "no" pin sau 6 tiếng đồng hồ.
Việt Linh (theo Cnet)