Sony vẫn đang sử dụng công nghệ 3D chủ động với kính màn trập trên tất cả TV 3D Bravia trên thị trường. Ảnh: xalo. |
Sony, Samsung, Panasonic và Sharp là những hãng đang sử dụng TV 3D công nghệ chủ động trong khi LG và Philips và Vizio đang dần chuyển sang sử dụng 3D thụ động. Công nghệ thụ động có ưu điểm so với chủ động là hình ảnh hiển thị ổn định hơn, sử dụng kính chuyên dụng nhẹ, giá rẻ và không cần đến pin. Và theo những thông tin mới đây từ tờ KoreaTimes, Sony có thể là hãng sản xuất TV lớn tiếp theo chuyển sang sử dụng công nghệ thụ động cho TV 3D của hãng.
Thông tin này từng xuất hiện từ tháng 3 năm ngoái, tuy nhiên, sau khi hãng sản xuất của Nhật quyết định "chia tay" với Samsung trong liên minh sản xuất S-LCD, việc hãng TV của Nhật có thể sản xuất TV 3D thụ động mới có thêm cơ sở. Theo tờ báo này của Hàn Quốc, LG đã tăng gấp đôi lượng panel màn hình sản xuất để bán cho Sony. Đồng thời, hai hãng này đang ngồi đàm phán để có thể cho phép Sony có thể mua và sử dụng panel 3D FPR thụ động trên các dòng TV Bravia 3D.
Ngoài thỏa thuận về 3D thụ động, một quan chức giấu tên của LG còn tiết lộ, Sony và LG đang tiến hành đàm phán về việc sử dụng màn hình OLED cỡ lớn dành cho HDTV. Dù từng tham gia sản xuất và phát triển OLED nhưng mới đây, Sony đã tuyên bố rút lui khỏi thị trường sản xuất TV OLED trong khi LG và Samsung lại vừa ra mắt các mẫu HDTV OLED 55 inch đầu tiên thế giới.
Phạm Anh