Theo công bố từ công ty phân tích dữ liệu và dự liệu công nghiệp toàn cầu HIS DisplaySearch, Samsung là thương hiệu có TV bán chạy số một thế giới trong 13 năm liền từ 2006-2018. Đây cũng là cột mốc quan trọng khi trùng với dịp kỷ niệm 50 năm thành lập mảng điện tử Samsung Electronics.
YouGov Plan & Track - đơn vị xếp hạng các thương hiệu có ấn tượng tích cực nhất cho phụ nữ trong năm 2018, cũng vinh danh hãng công nghệ Samsung ở vị trí số một.
HS Kim - Chủ tịch và Giám đốc Điều hành ngành hàng Điện tử Tiêu dùng tại Công ty Điện tử Samsung cho biết, trong 5 thập kỷ qua hãng liên tục đổi mới sản phẩm từ kích thước, thiết kế, công nghệ tấm nền. Để được người dùng đón nhận, hãng trải qua quá trình dài nghiên cứu, cải tiến sản phẩm.
Năm 2009, Samsung giới thiệu người tiêu dùng chiếc LED TV đầu tiên trên thế giới. Một năm sau đó, TV Full HD ra đời với độ phân giải 1920x1080. 2013 đánh dấu dòng TV 4K đầu tiên của Samsung có mặt trên thị trường. Công nghệ độc quyền của hãng - Quantum Dot được các chuyên gia công nghệ đánh giá cao về độ sáng và chính xác màu sắc. Đến năm 2019, Samsung khẳng định sức mạnh công nghệ của hãng với mẫu TV QLED 8K đầu tiên trên thị trường.

Công nghệ QLED độc quyền của Samsung nâng cấp lên độ phân giải 8K.
Bên cạnh đó, hãng cũng chú trọng tạo ra trải nghiệm người dùng với TV thông minh. Số lượng ứng dụng Samsung Smart TV đã đạt đến con số hơn 4.000, từ Youtube, Netflix và mới nhất là iTunes Movies phục vụ mọi nhu cầu của người dùng.
Tháng 2 vừa qua, Samsung công bố ra mắt dòng TV cao cấp QLED 8K lớn nhất thế giới trang bị tính năng Real 8K Resolution, Q HDR 8K và bộ xử lý lượng tử Quantum Processor 8K. Loạt TV này cũng vừa được hãng chính thức giới thiệu từ tháng 3 tại Việt Nam với các kích thước 65, 75, 82 và 98 inch. Model nhỏ nhất định giá 119 triệu đồng, trong khi siêu phẩm kích thước to nhất bán ra gần 2,3 tỷ đồng.

QLED 8K Q900R ở Việt Nam có các phiên bản 65, 75, 82 và 98 inch.
Bên cạnh chất lượng hiển thị, thiết bị còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó có khả năng nâng cấp độ phân giải hình ảnh lên 8K (8K AI Upscaling) với bất kỳ nguồn phát nội dung. Từ phim ảnh, game, người dùng đều có thể trải nghiệm các khung hình ở độ phân giải 8K. Bên cạnh đó, tính năng New Bixby và AI Remote cho phép tìm kiếm và kiểm soát nội dung ưa thích của người dùng một cách hiệu quả và thuận tiện.
Cho đến hiện tại, Smart TV Samsung tiếp tục phát triển để củng cố vị trí hàng đầu trong lựa chọn của người tiêu dùng.
Đầu năm nay, Samsung còn công bố việc hợp tác cùng đối thủ Apple trên mảng TV. Theo đó, TV Samsung 2019 sẽ hỗ trợ xem nội dung từ iTunes và AirPlay 2. Người dùng ở hơn 100 quốc gia trên thế giới của Samsung có thể tiếp cận với kho nội dung phong phú, chất lượng cao của Apple.
Hãng đồng thời đặt mục tiêu mở rộng tầm ảnh hưởng của công nghệ HDR10+. Nhờ quan hệ đối tác của Samsung với các nhà cung cấp nội dung như Amazon, Ratuken, Megogo, người tiêu dùng có thể xem nhiều nội dung với màu sắc tiêu chuẩn điện ảnh trên TV trong phòng khách. Ông Hyogun Lee - Phó chủ tịch điều hành mảng Màn hình Hiển thị tại Công ty Điện tử Samsung cho biết, HDR là một trong những công nghệ quan trọng nhất cho chất lượng hình ảnh cao trên TV.

QLED 8K sẽ là thiết bị đầu tiên và duy nhất không thuộc hệ sinh thái của nhà Táo nhưng được tích hợp kho nội dung iTunes Movies and TV Shows
Đặc biệt, với QLED 8K 2019, Samsung hứa hẹn mang đến một cú hích mới cho dòng TV cao cấp và đưa ra những chuẩn mực mới về trải nghiệm âm thanh, hình ảnh. Sự thành công của Smart TV Samsung là minh chứng cho thấy tầm nhìn chiến lược đúng đắn về các thiết bị công nghệ mà Samsung Electronic trong 50 năm qua đã mang đến cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.
Bảo An