Sao la, một loài động vật được cập nhật trong phần mềm này. |
Từ sau khi nhận giải thưởng Trí tuệ VN, Phùng Mỹ Trung, kiểm lâm viên hiện công tác tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, đã được UBND tỉnh tài trợ 388 triệu đồng để nâng cấp phần mềm. Tác giả phải bỏ ra hơn 2 năm thu thập dữ liệu và trực tiếp đi chụp ảnh ở những vùng rừng như: Cúc Phương, Hoàng Liên Sơn, Tam Đảo, Nam Cát Tiên, Tây Ninh, Đăk Lăk với sự giúp sức của các nhà khoa học Lâm nghiệp hàng đầu Việt Nam, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm.
Phùng Mỹ Trung cho VnExpress biết, phần mềm mới nâng cấp cập nhật được hơn 6.000 loài sinh vật rừng Việt Nam, bao gồm 2.358 loài thực vật rừng (60% ảnh màu) so với 298 loài trong bản đoạt giải nhất TTVN 2000; 1.240 loài cây cảnh/120 loài; 2.015 loài động vật/190 loài (gần như toàn bộ động vật rừng Việt Nam đã được phát hiện được cập nhật tới 90%)... Đặc biệt, phần mềm còn cập nhật hình ảnh và mô tả 5 loài thú mới được phát hiện ở Việt Nam từ năm 1998 là: sao la, mang lớn, mang Trường Sơn, dê sừng xoắn và thỏ hổ.
Dự kiến đến tháng 1/2003, Sở KHCN&MT tỉnh Đồng Nai sẽ đăng ký bản quyền phần mềm này, xuất bản đĩa CD và đem bán rộng rãi không chỉ cho ngành Lâm nghiệp, Kiểm lâm mà cho tất cả học sinh, sinh viên và những ai muốn nghiên cứu, tìm hiểu về các loài động thực vật ở Việt Nam.
Tác giả cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp "Sinh vật rừng VN" phiên bản 3.0 có thêm âm thanh (tiếng hót, tiếng kêu của khoảng 1.000 loài chim, thú) và phát triển phần mềm này cho máy Palm. Anh cũng ấp ủ dự định xây dựng thêm nhiều phần mềm khác phục vụ ngành lâm nghiệp như: dự đoán dự báo cháy rừng, đánh giá độ tăng trưởng của thực vật, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp...
Đồng thời, Trung hy vọng có thể tặng cho mỗi bạn đoạt giải TTVN năm nay 1 đĩa CD "Sinh vật rừng VN 2.0" để mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá tính thực tiễn của cuộc thi này từ việc kết quả giải thưởng những năm trước đã và đang được áp dụng vào thực tế cuộc sống.
Thanh Tú