Công ty Colby Systems đã xây dựng chiếc máy tính chạy bằng pin, màn hình LDC, có thể cầm đi được và chạy trên hệ điều hành Mac năm 1987. Nó nặng 6,6 kg, giá khoảng 3.000 - 4.000 USD. Hàng nghìn chiếc được tiêu thụ trước khi hãng Apple giới thiệu dòng laptop riêng năm 1991. |
Ban đầu sản phẩm có tên WalkMac SE30, nhưng sau đó đổi thành Colby SE30 do Sony dọa kiện vì lấy tên gần giống Walkman. Thiết bị có một bộ phận đơn giản, hữu ích, nhưng không còn xuất hiện trong máy xách tay hiện đại: chiếc tay cầm. |
SWTPC 6800 được xây dựng bởi công ty Southwest Technical Products. Nó ra mắt năm 1976 với giá 400 USD và sử dụng thiết bị xử lý Motorola 6800 1 MHz. |
IMSAI 8080, thịnh hành vào cuối những năm 70, đóng vai trò trung tâm trong bộ phim WarGames năm 1983. |
Compucolor II, ra mắt năm 1977, là một hệ thống máy tính kết hợp với TV 13 inch. Nó được coi là máy tính cá nhân màu đầu tiên. Compucolor II sử dụng thiết bị xử lý Intel 8080A và nhận đĩa mềm qua cổng ngay phía bên phải màn hình. |
SBC6120 là bản sao chức năng của máy tính DEC PDP-8 từ năm 1965. DEC PDP-8 được đánh giá là chiếc máy tính quan trọng nhất của những năm 60 với giá rẻ nhất trong số những hệ thống cùng loại. |
Kenback-1 được coi là máy tính cá nhân (PC) đầu tiên. Nó không sử dụng thiết bị vi xử lý và được giới thiệu năm 1971 với giá 750 USD. Chỉ khoảng 40 chiếc được tiêu thụ trước khi công ty Kenbak Corporation đóng cửa 2 năm sau đó. Con số này khiến nó trở thành một trong những máy tính thương mại hiếm hoi nhất thế giới. |
T.N. (theo CNet)