Máy chủ SM10000-64 có 512 lõi xử lý Atom chạy ở tốc độ 1,66GHz, kết hợp lại để cung cấp năng lực xử lý 850GHz. Mỗi lõi có khả năng chạy đồng thời 2 luồng, giúp tăng hiệu suất ứng dụng.
Bộ xử lý (BXL) Atom công suất thấp của Intel thường được sử dụng trong netbook. Nhưng những chip này được coi là có năng lượng hiệu quả hơn so với các chip máy chủ truyền thống (như Xeon của Intel, Opteron của Advanced Micro Devices) cho một số nhiệm vụ nhất định (như các giao dịch web, vốn chứa một lượng nhỏ dữ liệu và có thể được xử lý nhanh chóng).
SM10000-64 được nhắm vào các trung tâm dữ liệu phải xử lý một khối lượng lớn các giao dịch Internet, chẳng hạn như e-mail, tìm kiếm và mạng xã hội, CEO Andrew Feldman của SeaMicro cho biết. Máy chủ này cũng được nhắm tới các nhà cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây.
Máy chủ SM10000-64 |
Hồi tháng 6/2010, SeaMicro đã tung ra máy chủ SM10000 có 512 BXL lõi đơn Atom Z530. Nhiều công ty, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các công ty viễn thông tỏ ý quan tâm đến sản phẩm và sử dụng nó cho nhiều nhiệm vụ, ông Feldman nói.
Máy chủ SM10000-64 nhanh hơn, hiệu quả năng lượng hơn so với SM10000. Việc chuyển sang BXL lõi kép N570 nhanh hơn đã làm giảm số lượng chip trong máy chủ, giảm điện năng tiêu thụ đi 15-17%. Máy chủ mới này hỗ trợ các hệ điều hành 64-bit, trong khi máy chủ SM10000 cũ chỉ hỗ trợ hệ điều hành 32-bit.
SM10000-64 có thể chứa tối đa 1TB bộ nhớ RAM DDR3, tối đa 64 ổ đĩa cứng hoặc ổ trạng thái rắn (SSD). Giá khởi điểm của máy chủ này là 148.000 USD (~3 tỷ đồng).