Giám đốc điều hành IBM Samuel J.Palmisano (phải) và Giám đốc điều hành PwC Samuel A. DiPiazza Jr tại buổi công bố mua PwC Consulting. |
Giao dịch này đang được chính phủ Mỹ xem xét thông qua, nhưng hội đồng quản trị của cả hai công ty đều đã chấp thuận. Việc sáp nhập dự tính sẽ kết thúc vào quý III năm nay.
IBM sẽ trả 2,7 tỷ USD bằng tiền mặt, 400 triệu USD bằng cổ phiếu và hoán đổi một số tài sản có giá trị tương đương với 400 triệu USD. Ban đầu, PwC dự kiến sẽ bán PwC Consulting với giá từ 7,5 tỷ USD đến 9 tỷ USD, nhưng do giá trị cổ phiếu của công ty này đã giảm đáng kể trên thị trường chứng khoán nên giờ đây mức giá 3,5 tỷ USD mà IBM đặt ra đã được chấp nhận.
Nhằm giữ chân nhân viên, các lãnh đạo của IBM dự kiến sẽ cho phép họ được quyền mua nhiều cổ phiếu với giá ưu đãi.
Trong một cuộc họp báo tài chính, Giám đốc điều hành của PwC Consulting, ông Greg Brenneman, cho biết việc bán lại chi nhánh này cho IBM là nhằm mục đích đẩy mạnh doanh thu trong hệ thống kinh doanh dịch vụ khổng lồ của hãng đang tăng chậm. PwC Consulting hiện có 30.000 nhân viên, và công ty dự tính sẽ đạt doanh thu 4,9 tỷ USD trong năm tài chính 2002.
Theo các điều khoản sáp nhập, PwC Consulting sẽ trở thành một bộ phận của chi nhánh Business Innovation Services của IBM Global Service. Ginni Rometty, Tổng giám đốc của IBM Global Services ở Mỹ, sẽ kiêm nhiệm lãnh đạo bộ phận mới này. Brenneman sẽ tiếp tục làm việc một thời gian để chuyển giao công ty cho IBM, sau đó ông sẽ trở về làm việc tại công ty riêng của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên một công ty muốn mua lại bộ phận tư vấn của PwC. Năm 2000, Hewlett-Packard đã thất bại trong nỗ lực giành PwC Consulting với giá 18 tỷ USD.
M.N. (theo ZDNET)