Samsung sớm thực hiện chiến lược mở rộng dòng sản phẩm cao cấp từ đầu năm 2019. Ảnh: Cnet. |
Theo dự đoán của Strategy Analytics, Samsung sẽ giữ vững vị trí số một trên thị trường smartphone toàn cầu. Tận dụng rắc rối của Huawei ở các nước phương Tây, công ty Hàn Quốc đã đầu tư hàng triệu USD để thay đổi diện mạo dòng smartphone bình dân và trung cấp, qua đó thu hút lượng lớn khách hàng trên khắp châu Âu.
Hồi tháng 10, các chuyên gia đánh giá Samsung là thương hiệu phát triển nhanh nhất khu vực EU, chiếm 38,4% thị trường smartphone ở Đức, Anh, Pháp, Italy và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, các mẫu điện thoại Galaxy A và Galaxy M cũng được ưa chuộng tại châu Á, giúp Samsung trở thành thương hiệu smartphone phổ biến thứ hai tại Ấn Độ.
Chiến lược mở rộng dòng sản phẩm cao cấp của Samsung năm nay đã góp phần quan trọng cho thành công này, bởi giúp cho công ty duy trì doanh số trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng bão hòa. Hơn nữa, quyết định ra mắt sớm các mẫu smartphone đón đầu công nghệ 5G giúp Samsung dẫn đầu phân khúc. Doanh số smartphone 5G của Samsung tính tới quý III/2019 là 400.000 máy, chiếm lĩnh 74% thị trường smartphone 5G toàn cầu.
Năm ngoái, Samsung đã bán ra 291 triệu smartphone và thị phần đạt 20,3%. Strategy Analytics tin rằng Samsung sẽ kết thúc năm 2019 với doanh số ước tính 323 triệu máy xuất xưởng, thị phần tăng lên 21,3%.
Doanh thu của Huawei chủ yếu đến từ các mẫu smartphone cũ. Ảnh: Cnet. |
Vị trí thứ hai có thể thuộc về Huawei với doanh số ước tính 251 triệu máy và thị phần là 17,7%. Dù không đạt được mục tiêu 270 triệu máy xuất xưởng trong năm nay, công ty Trung Quốc được cho là duy trì mức tăng trưởng đều đặn hàng năm.
Nhà sản xuất smartphone có trụ sở ở Thâm Quyến đã kết thúc năm 2018 với doanh số 206 triệu máy và thị phần 14,4%. Kết quả dự báo từ Strategy Analytics cho thấy, Huawei đã thu hẹp khoảng cách về thị phần với Samsung từ 5,9% (85 triệu máy) trong năm ngoái xuống 3,6% (72 triệu máy) trong năm nay.
Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng nhất với Huawei. Công ty kỳ vọng sẽ sớm đạt 50% thị phần tại quê nhà để bù đắp doanh số giảm đáng kể ở châu Âu, kể từ khi bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại. Tuy nhiên, doanh thu của Huawei hiện chủ yếu đến từ các mẫu smartphone cũ.
Các chuyên gia nhấn mạnh, thành công của Huawei trong năm 2020 sẽ phụ thuộc phần lớn vào quyết định dỡ bỏ lệnh cấm của Washington bởi sản phẩm mới như Mate 30 bị chặn truy cập dịch vụ và bộ công cụ quan trọng của Google rất khó tiêu thụ bên ngoài Trung Quốc.
Doanh số của dòng iPhone 11 không thể bù đắp cho tình hình kinh doanh yếu kém trong sáu tháng đầu năm. Ảnh: Cnet. |
Theo sau ở vị trí thứ ba là Apple với doanh số dự kiến 139 triệu máy và thị phần là 13,6% đến cuối năm 2019. Năm ngoái, biểu tượng công nghệ Mỹ đã xuất xưởng 208 triệu máy, chiếm 14,7% thị trường smartphone toàn cầu.
Apple vấp phải không ít khó khăn trong năm nay, khi doanh số iPhone XS và iPhone XR thấp hơn kỳ vọng. iPhone 11 và iPhone 11 Pro mới ra mắt nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía người tiêu dùng, nhưng chưa đủ để bù đắp cho tình hình kinh doanh yếu kém trong sáu tháng đầu năm.
Các chuyên gia của Strategy Analytics cho rằng, Apple sẽ có cơ hội cải thiện vị trí trong năm 2020 nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, gồm iPhone SE 2 giá rẻ và dòng iPhone 12 hỗ trợ kết nối 5G.
Việt Anh (Theo Phone Arena)