Thứ sáu, 5/7/2024
Chủ nhật, 25/10/2020, 07:00 (GMT+7)

Huawei Mate 40 Pro có tất cả nhưng thiếu Google

Huawei Mate 40 Pro đẹp, cấu hình mạnh với chip Kirin 9000 đầu bảng, nhưng không có các dịch vụ của Google.

Huawei Mate 40 vừa trình làng bốn phiên bản Mate 40, 40 Pro và 40 Pro+ và bản đặc biệt 40 RS (Porsche Design Edition) với giá lần lượt từ 899 euro (24,5 triệu đồng), 1.199 euro (32,8 triệu đồng), 1.399 euro (38,3 triệu đồng) và 2.295 euro (62,8 triệu đồng). Thiết kế của Mate 40 Pro không khác nhiều so với bản tiềm nhiệm. Máy dùng khung kim loại, hai mặt lưng bằng kính ôm cong mạnh, độ hoàn thiện cao. Đây là một trong những smartphone đẹp nhất hiện nay, mặt lưng tán xạ ánh sáng và đổi màu theo từng góc độ khiến máy trông bắt mắt.

Máy ảnh luôn là niềm tự hào của Huawei. Cụm máy ảnh của Mate 40 Pro được đặt trong "vòng không gian" hơi lồi lên so với mặt lưng. Máy ảnh chính độ phân giải 50 megapixel, cảm biến RYYB 1/1,28 inch lớn nhất thị trường, khẩu độ f/1.9. Ống kính góc siêu rộng độ phân giải 20 megapixel, khẩu độ f/1.8. Ống kính tiềm vọng 12 megapixel, f/3.4, hỗ trợ zoom quang 5x và cảm biến ToF. Huawei tiếp tục hợp tác cùng Leica để đem đến chất lượng hình ảnh tốt hơn cho người dùng.

Hãng cũng nhấn mạnh khả năng quay video 4K, tốc độ 60 khung hình/giây trên Mate 40 Pro. Máy cho khả năng ổn định hình ảnh tốt khi đang di chuyển nhanh, tính năng zoom quang học được đánh giá cao khi người dùng muốn thay đổi bố cục khung hình.

Huawei Mate 40 Pro dùng màn hình OLED 6,76 inch, độ phân giải FHD (2.772 x 1.344 pixel), tần số quét 90 Hz thay vì 120 Hz như nhiều người kỳ vọng. Màn hình thiết kế dạng "thác nước", với hai cạnh bên cong mạnh 88 độ. Máy chống nước theo chuẩn IP 68, hỗ trợ nhận diện bằng khuôn mặt dạng 3D kết hợp cảm biến vân tay dưới màn hình.

Cụm máy ảnh trước được dời về góc trái màn hình thay vì nằm chính giữa như bản tiền nhiệm. Mate 40 Pro được trang bị camera kép, độ phân giải 13 megapixel, ống kính góc rộng 120 sẽ tự động kích hoạt khi phát hiện có nhiều người dùng xuất hiện trong khung hình.

Năm nay Huawei cũng "hồi sinh" phím nguồn màu đỏ đặc trưng bên cạnh phải. Phím tăng giảm âm lượng được bố trí thấp xuống phía dưới giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay. Mate 40 Pro khá đầm tay, nhưng cạnh bên ôm cong mạnh khiến máy trơn trượt hơn khi cầm nắm.

Huawei Mate 40 Pro dùng chip Kirin 9000, được thiết kế dựa trên tiến trình 5 nm tương tự chip A14 của Apple. Máy chạy hệ điều hành EMUI 11 dựa trên Android 10. Tuy nhiên, Mate 40 Pro sẽ không có các dịch vụ của Google. Để bù đắp thiếu hụt này, Huawei đã phát triển cửa hàng ứng dụng riêng, có sẵn app của Amazon, Snapchat, TikTok, Tinder trong khi một số ứng dụng phổ biến như Facebook, WhatsApp phải tải về dưới dạng tệp apk, điều này không chỉ gây phiền toái mà còn khiến người dùng dễ bị tải về các tập tin rác, nguy cơ bị hacker tấn công cao.

HiSilicon Kirin 9000 là chip mạnh nhất trên smartphone Android hiện nay. Không có gì phải phàn nàn về tốc độ cũng như độ ổn định trên Huawei Mate 40 Pro. Máy hỗ trợ 5G, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB, công nghệ UFS 3.1. Pin 4.400 mAh hỗ trợ sạc nhanh 66W SuperCharging, cao hơn 1W so với công nghệ SuperVOOC 2.0 65W củ OPPO và Warp Charge 65 trên OnePlus 8T. Huawei cũng giới thiệu một bộ sạc không dây mới, công suất đạt 50W.

Ảnh chụp thử từ máy ảnh của Huawei Mate 40 Pro với khả năng xử lý màu tốt, ống kính góc rộng không làm biến dạng khung hình. Điểm cộng trên Huawei Mate 40 series là thiết kế đẹp, cấu hình cao, camera tốt. Điểm trừ là là không có các dịch vụ của Google. Việc này có thể không ảnh hưởng nhiều đến doanh số bán hàng ở Trung Quốc nhưng ở những thị trường quốc tế, đặc biệt là ở châu Âu, thiếu hụt này sẽ khiến Huawei khó lòng cạnh tranh được với các đối thủ. Ảnh: Daniel Cooper.

Khương Nha
Ảnh: Cam Bunton