Kế hoạch trên nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số trong chiến dịch Digital 21 của Hong Kong. Giám đốc Sở CNTT Hong Kong, Alan Wong Chi-kong, cho biết chính quyền đặc khu tiếp tục mở các trung tâm Internet để phổ biến việc truy cập web ở những nơi công cộng. Theo đó, 18 quận của Hong Kong đều có ít nhất một trung tâm Internet.
Các trung tâm này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tiếp cận CNTT, đặc biệt là người già, phụ nữ và những người mới nhập cư. Trung tâm đầu tiên đã được khai trương từ tháng 7/2001 tại đại lộ Canton, Yau Ma Tei, với 7.000 thành viên đăng ký, tính đến cuối năm ngoái. Trung tâm này mở cửa 12 tiếng/ngày với trên 100 máy tính nối mạng Internet tốc độ cao. Tại đây, mọi người có thể tham gia các khóa học về Internet do những tổ chức phi lợi nhuận và các tình nguyện viên giảng dạy. Đồng thời họ có thể đọc sách và xem video, đặc biệt có một khu vực dành riêng cho trẻ em. Mọi dịch vụ ở các trung tâm như vậy được miễn phí, nhưng người sử dụng phải đăng ký chi tiết về bản thân trước khi truy cập mạng.
Cũng theo ông Wong, trong tháng tới, Phòng truyền thông và CNTT Hong Kong, Hiệp hội máy tính Hong Kong và Bộ CNTT Hong Kong sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ người sử dụng CNTT tại những nơi công cộng. Dịch vụ này có tên gọi là IT Easy Link, cung cấp kiến thức và các ứng dụng CNTT cơ bản.
Ngoài ra, chính quyền Hong Kong cũng sẽ tiếp tục tài trợ cho các cuộc khảo sát thường niên về tỷ lệ sử dụng Internet, hỗ trợ 13.500 cơ sở đào tạo CNTT dành cho phụ nữ, những người mới nhập cư và các bậc phụ huynh; đồng thời đưa ra sáng kiến về giáo dục và đào tạo CNTT tại những nơi công cộng và các trường trung học phổ thông.
Thanh Tú (theo NB)