Sản phẩm "2 trong 1" của OCI sẽ gồm 5 loại mệnh giá: 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 và 500.000 đồng. Theo ông Lê Thăng Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị OCI, công ty sẽ áp dụng mức cước từ 600 đến 900 đồng/phút ngay sau khi Bộ Bưu chính Viễn thông bãi bỏ giá sàn 1.400 đồng/phút (trong tháng 12).
Ông Long cho VnExpress biết: "Sẽ có 50.000 thẻ được tung ra trong đợt đầu. Chúng tôi cam kết đảm bảo đường truyền đủ tốt để nâng cao chất lượng thoại qua net". Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể nâng cấp thành các dòng sản phẩm trung và cao cấp khi có nhu cầu truyền thông đa dạng, vì số tài khoản Fone&Net Card chính là số dịch vụ OCI trên toàn cầu.
Từ tháng 9, OCI đã có dịch vụ trả sau "2 trong 1" dành cho khách hàng có nhu cầu cao. Nếu đăng ký thuê bao tháng, người sử dụng được dùng Internet không giới hạn. Dịch vụ này cũng cho phép khách hàng có thể chọn số One-Connection (OC) bằng số điện thoại ở một vài nước như Singapore, Malaysia.
Trước khi OCI giới thiệu dịch vụ mới, khoảng đầu tháng 11, Công ty NetNam cũng đã tung ra 2.000 thẻ Internet Phone tương tự với 4 loại mệnh giá như của OCI, trừ loại 300.000 đồng.
Trong tháng 12 này, Công ty VDC sẽ tung ra dịch vụ mạng riêng ảo VPN/VNN lần đầu tiên tại Việt Nam, hợp tác với 2 hãng nước ngoài là BtNAccess (Hong Kong) và SingTel (Singapore). Theo ông Lê Khánh Hòa, phụ trách kinh doanh của VDC, dịch vụ sẽ được đưa vào khai thác tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Mạng VPN được xây dựng trên nền hạ tầng mạng công cộng, công nghệ MPLS, cho phép người dùng có thể lướt web tại nhà hoặc đi công tác xa vẫn có thể truy cập được vào mạng ở trụ sở chính bằng việc sử dụng hạ tầng mạng kết nối nội hạt tới một ISP.
VPN/VNN có 3 loại hình dịch vụ là Bronze, Silver và Gold, nhắm vào đối tượng khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, văn phòng đại diện các công ty nước ngoài tại Việt Nam, các khu công nghiệp, khu công nghệ phần mềm, cơ quan Chính phủ... Trong năm tới, VDC tiếp tục triển khai tại 61 tỉnh, thành. Giá cước bao gồm: cước cài đặt và cước thuê cổng hằng tháng (phụ thuộc vào loại hình dịch vụ sử dụng và phạm vi kết nối).
Nguyễn Hằng