Nokia sẽ quay lại thị trường điện thoại thông minh vào năm 2016, sau khi mua lại Alcatel-Lucent. Cùng nhìn lại các mẫu smartphone từng rất hút khách của Nokia trước khi bị Microsoft mua lại.
Nokia 9000 Communicator được xem là smartphone đầu tiên của Nokia. Máy chạy GEOS v3.0, cho phép người dùng tận hưởng các tính năng email cơ bản, sắp xếp lịch trình nhờ lịch tích hợp sẵn, lướt web, gửi, nhận fax. Xem video >>
|
Nokia 7710 ra đời 2004, là một trong những chiếc điện thoại hiếm hoi sở hữa màn hình cảm ứng tại thời điểm hơn một thập kỷ trước. Máy dùng màn hình 640 x 320 pixel, 65.536 màu, bộ nhớ trong 90 MB, khe cắm thẻ nhớ MMC hỗ trợ tối đa 2GB. 7710 chạy giao diện Symbian series 90, kèm bút cảm ứng. Xem video >> |
Nokia 7610 là chiếc smartphone đầu tiên của Nokia có camera 1 “chấm” phía sau, chạy Symbian 7.0 series 60 FP1, với thiết kế mô phỏng chiếc lá đẹp mắt. Nokia 7610 có màn hình 2,1 inch 65.000 màu, độ phân giải 176 x 208 pixel, bộ nhớ trong 8MB. Xem video >> |
Camera 5 megapixel là tính năng nổi bật nhất trên Nokia N82 với ống kính Carl Zeiss, có nắp bảo vệ camera, kèm theo đèn flash Xenon. N82 sở hữu cấu hình “khủng” thời 2007 với RAM 128MB, chip đơn ARM11, bàn phím vật lý. Xem video >> |
Phương Dung