Ngày 22/10, Hội đồng giáo sư nhà nước công bố 441 ứng viên giáo sư, phó giáo sư sẽ được xét công nhận, giảm 114 so với đề nghị của Hội đồng cơ sở.
Năm 2019, 28 hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư cho 555 ứng viên, chỉ bằng 1/3 so với năm 2017.
Ông Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.
Căn cứ nhu cầu, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.
Lý do không tổ chức xét công nhận giáo sư năm 2018 là để có đủ thời gian chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai theo quy định mới.
Ngoài nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu khoa học, giáo sư, phó giáo sư có nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, đảm bảo chất lượng đào tạo.
Giáo sư phải đọc hiểu, viết được các bài báo chuyên môn; trình bày, nghe, nói chuyên môn bằng ngoại ngữ.
Giáo sư, phó giáo sư phải là tác giả chính của bài báo khoa học được công bố trên tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN.
Không đại học nào ở các nước tiên tiến đưa ra những con số về bài báo khoa học để bổ nhiệm chức vụ giáo sư như Việt Nam.
Từ 1/1/2020, tiêu chuẩn nâng lên, ứng viên giáo sư phải là tác giả chính của ít nhất 5 bài báo khoa học quốc tế, phó giáo sư 3 bài.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu việc xét duyệt chức danh giáo sư, phó giáo sư phải tạo động lực cho nhà khoa học cống hiến.
Nể nang, chưa thẩm tra tính chính xác thông tin kê khai của ứng viên giáo sư, phó giáo sư, nhiều đại học cho biết đang nghiêm khắc kiểm điểm.
Bộ Giáo dục cần rà soát chất lượng công trình nghiên cứu khoa học, bài báo quốc tế, trình độ ngoại ngữ của tất cả ứng viên thay vì chỉ 95 người.
Trong 31 đơn vị xác nhận sai giờ giảng cho ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017, có nhiều trường đào tạo y khoa.
Nếu hồ sơ ứng viên bị phản ánh không đạt chuẩn, thanh tra Bộ Giáo dục và hội đồng giáo sư các cấp sẽ xác minh.
Có ứng viên làm mới hồ sơ, dựng lại hợp đồng giảng dạy từ năm 2012-2014 để tính vào cuối năm 2017.
Bộ trưởng Y tế, Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc, Tổng cục trưởng Giáo dục nghề nghiệp... không được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2017.
Phần lớn ứng viên bị loại là cán bộ thỉnh giảng, do thiếu minh chứng về giờ giảng dạy nên không đạt chuẩn.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định ứng viên nào không đáp ứng đủ điều kiện giáo sư, phó giáo sư thì không công nhận, bất kể là ai.
Trở thành giáo sư mức lương tăng gần gấp đôi, nhiều quyền lợi khác cũng tăng nên nhiều người tìm mọi cách đạt được.