Theo CanAm Enterprises, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) vừa phê duyệt hồ sơ I-956F (đơn xin chấp thuận đầu tư vào doanh nghiệp thương mại) của Trung tâm vùng CanAm PIDC cho dự án Rhoads III vào ngày 10/8.
Dự án Rhoads III giúp Rhoads Industries hoàn thiện và nâng cấp trang thiết bị tại Xưởng hải quân Philadelphia, nơi Rhoads và các đối tác (bao gồm các nhà thầu quốc phòng của Hải quân Mỹ) thực hiện chế tạo chuyên dụng.

Tòa nhà 57 của Rhoads Industries tại Philadelphia, Mỹ. Ảnh: rhoadsinc
Đây là lần thứ hai, hồ sơ I-956F của CanAm được phê duyệt, sau khi Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022 được ban hành.
Ông Walter S. Gindin - Tổng cố vấn pháp lý tại CanAm Enterprises cho biết, sự chấp thuận kịp thời của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ với hồ sơ I-956F cùng yêu cầu giải quyết cấp tốc, phản ánh sự tận tâm của CanAm trong việc tuân thủ đạo luật mới. Điều này cũng thể hiện kinh nghiệm của doanh nghiệp trong việc triển khai dự án trong bối cảnh luật nhập cư phức tạp.
"Cột mốc này nhấn mạnh thành tích nổi bật của CanAm về các khoản đầu tư EB-5 thành công và cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các dự án chất lượng cho các gia đình nhà đầu tư nhập cư", ông Gindin nói thêm.
Rhoads III là một trong những dự án EB-5 mới của CanAm tại thành phố Philadelphia, Mỹ. Hơn 20 năm qua, CanAm đã hợp tác với Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Philadelphia - doanh nghiệp công - tư phụ trách phát triển kinh tế của thành phố để thẩm định dự án EB-5 chất lượng cao.
Đến nay, CanAm đã huy động hơn 715 triệu USD vốn EB-5 ở Philadelphia cho một loạt dự án, bao gồm phòng thí nghiệm khoa học đời sống, trung tâm hội nghị và nâng cấp Xưởng hải quân Philadelphia. Cột mốc quan trọng gần đây của CanAm là khoản hoàn trả dự án thứ 50, từ một dự án ở Philadelphia, nâng tổng số vốn EB-5 hoàn trả đến nay lên 2,24 tỷ USD.
Ông Tom Rosenfeld - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CanAm cho biết, doanh nghiệp đã đạt nhiều cột mốc quan trọng trong năm nay. Trong đó, việc hoàn trả cho các nhà đầu tư không chỉ là một cột mốc, mà còn là một tiêu chuẩn mà CanAm đang thiết lập cho ngành. Việc theo đuổi các dự án với mục đích chuyển đổi các bất động sản, giúp các nhà đầu tư của CanAm đạt mục tiêu nhập cư và hiện thực hóa những điều mà chương trình EB-5 có thể làm cho nước Mỹ.
"Các nhà đầu tư CanAm là một phần quan trọng trong tiến trình kinh tế của Philadelphia đến nay. Chúng ta có thể cùng viết nên chương tiếp theo cho câu chuyện thành công của thành phố", ông Tom Rosenfeld nói.
Được quản lý bởi Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), chương trình EB-5 cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện và các thành viên gia đình cơ hội nhận visa có điều kiện, bằng việc đầu tư 800.000 USD vào các dự án phát triển tạo việc làm ở các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao của Mỹ. Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 mới năm 2022, có hiệu lực vào ngày 14/5/2022, đã thiết lập loạt quy tắc về tính liêm chính và nhiều điều khoản khác.
CanAm Enterprises có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm thúc đẩy các khoản đầu tư liên quan đến nhập cư ở Mỹ và Canada, với hơn 60 dự án được tài trợ và 3 tỷ USD đầu tư EB-5 được huy động. Đến nay, CanAm đã hoàn trả hơn 2,24 tỷ USD vốn EB-5 từ hơn 4.500 gia đình. CanAm quản lý một số trung tâm vùng do USCIS chỉ định trải dài trên nhiều tiểu bang.
Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Philadelphia (PIDC) là tập đoàn phát triển kinh tế công - tư trên toàn thành phố Philadelphia, cũng là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1958 với tư cách là đối tác của thành phố Philadelphia và Phòng Thương mại Greater Philadelphia. Gần 65 năm qua, PIDC giải quyết hơn 13.000 giao dịch với nhiều khách hàng, bao gồm hơn 19 tỷ USD tài trợ và bán hơn 3.350 mẫu Anh diện tích đất, thúc đẩy tổng đầu tư hàng chục tỷ USD, hỗ trợ duy trì và tạo ra hàng trăm nghìn việc làm ở Philadelphia.
Hoài Phong