I-526E là đơn xin cấp thẻ xanh của nhà đầu tư thông qua Trung tâm Vùng, chứng minh sự tuân thủ các quy định chương trình EB-5 của nhà đầu tư. Trong hai tháng đầu năm, nhiều nhà đầu tư của EB5 Capital được USCIS chấp thuận phê duyệt đơn này.
Đặc biệt, đơn xin xét duyệt I-526E của nhà đầu tư với các dự án trong vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao như JF29 - 1900 Half Street và JF30 - Takoma Park, cũng nhận được chấp thuận trong vòng 15 tháng.

Tài liệu của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) chấp thuận đơn xin cấp thường trú I-526E của một nhà đầu tư của EB5 Capital. Ảnh: EB5 Capital
EB5 Capital cho biết, đơn xin xét duyệt I-526 của nhiều nhà đầu tư Việt Nam vào các dự án JF22, JF23, JF24, JF25 và JF26 được chấp thuận trong vòng 4 tháng gần đây. Các dự án này được huy động trước khi Luật cải cách và liêm chính EB-5 được ban hành vào năm 2022, thời điểm nhà đầu tư phải trải qua giai đoạn chờ đợi khá dài do tồn đọng hồ sơ, Covid-19 và thời gian chờ đợi ban hành .
Bà Nhật Phương Huỳnh - Phòng Quan hệ đầu tư EB5 Capital cho rằng, đây là tín hiệu tốt với thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường châu Á nói chung, nơi các nhà đầu tư EB-5 chiếm tỷ lệ cao nhất.
"Điều này cho thấy Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ đang dần xử lý tồn đọng cho những hồ sơ nộp trước ngày 21/11/2019 và trước Luật cải cách nói chung. Với những hồ sơ được nộp sau khi luật mới được ban hành, thời gian xét duyệt được rút ngắn, trung bình vào khoảng hơn 1,5 năm cho các dự án trong vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA) và có thể nhanh hơn cho các dự án ở vùng nông thôn (rural)", bà Nhật Phương chia sẻ.
Bên cạnh đó, EB5 Capital cũng nhận nhiều chấp thuận cho đơn xin xét duyệt thường trú nhân vĩnh viễn I-829 của các nhà đầu tư vào dự án JF8, JF9, JF12, JF13 và JF15, trong 3 tháng đầu năm nay.
Thêm vào đó, xuyên suốt trong năm 2023, những nhà đầu tư các dự án JF7, JF14 và JF22 cũng lần lượt nhận chấp thuận phê duyệt I-829.

Ông Andrey Belitskiy, một nhà đầu tư của EB-5 Capital, nhận hoàn vốn với dự án JF7 sau 4,5 năm đầu tư. Ảnh: EB5 Capital
Ông Brian Ostar - Chủ tịch EB5 Capital gửi lời chúc mừng những nhà đầu tư được chấp thuận. "Qua loạt chấp thuận của USCIS, chúng tôi tin rằng EB5 Capital có nhiều dự án ý nghĩa cho cộng đồng trong việc tạo ra công việc cho người dân và thúc đẩy kinh tế Mỹ nói chung. Với kinh nghiệp hơn 15 năm trong lĩnh vực EB-5, chúng tôi tiếp tục giữ vai trò một trong những trung tâm vùng uy tín trong ngành. Chúng tôi cũng dự kiến nhận được thêm nhiều chấp thuận hơn nữa trong nửa đầu năm nay", ông Brian Ostar nói.
Nhiều cơ hội cho nhà đầu tư Việt Nam
Đại diện EB5 Capital cho biết, đơn vị vừa được chấp thuận giấy phép mở rộng Trung tâm Vùng tại 3 bang: Texas, Oklahoma, và Arkansas với thời gian xét duyệt trong vòng 6 tháng. Chấp thuận này của EB5 Capital hứa hẹn mang đến nhiều sự lựa chọn dự án cho những nhà đầu tư Việt Nam tại một trong những bang có nhiều người Việt nhất.
Được thành lập vào năm 2008 - thời điểm sơ khai của chương trình EB-5, EB5 Capital sở hữu và điều hành 8 giấy phép trung tâm vùng được Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cấp phép, phục vụ mục tiêu kinh tế và tạo việc làm của chương trình EB-5 trên 45 tiểu bang và thủ đô Washington.

EB5 Capital cùng với những Trung tâm Vùng hiện công ty đang quản lý. Ảnh: EB5 Capital
Đến nay, EB5 Capital (đặt trụ sở tại Washington) đã đầu tư hơn 1,1 tỷ USD tập trung vào bất động sản nhằm mang lại cơ hội đầu tư cho công dân nước ngoài người muốn có được tình trạng thường trú nhân (thẻ xanh) tại Mỹ.
"Có thể nói, với kinh nghiệm lâu năm EB5 Capital được xem là một trong những Trung tâm Vùng đi đầu, được tín nhiệm cao, và lâu đời trong ngành EB-5. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật lộ trình, tiến độ của các dự án đến nhà đầu tư và kiên tâm mang lại cơ hội định cư lâu dài cho các khách hàng trên toàn cầu", đại diện đơn vị cho biết.
Chương trình đầu tư định cư EB-5 được quản lý bởi Cục An ninh Nội địa Mỹ (DHS). Chương trình giúp nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện cơ hội trở thành thường trú nhân khi đầu tư 800.000 USD thông qua trung tâm vùng vào các dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA) và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người dân Mỹ.
(Nguồn: EB5 Capital)
Tìm hiểu thêm thông tin tại đây