Cụ thể, model XZ2 mất 86,2% giá trị chỉ sau một năm sử dụng, từ 799 USD còn 110 USD. Chịu chung số phận là mẫu XZ2 Premium từ 999 USD xuống còn 140 USD, mất 86% giá trị. Số liệu này vừa được công bố bởi SellCell, một công ty chuyên mua bán điện thoại cũ tại Mỹ, áp dụng cho các model có bộ nhớ thấp nhất.
![iPhone vẫn dẫn đầu là smartphone ít mất giá nhất.](https://vcdn1-sohoa.vnecdn.net/2019/10/17/phone-3974-1571281573.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ybJcevtwrqA7T5puEmVAOw)
Bảng tổng kết giá trị điện thoại sau 1 năm sử dụng. Xếp thứ tự từ trên xuống là sản phẩm giữ giá nhất.
Trong khi đó, iPhone XS Max là smartphone giữ giá tốt nhất khi tỷ lệ khấu hao 47,2%, từ 1.099 USD xuống 580 USD, sau một năm. iPhone XS và XR cũng có tỷ lệ thấp trong danh sách, tương ứng là 49,8% và 52,3%. Giá trị của một số iPhone đời cũ có tuổi đời 2 năm giảm không quá nhiều, như iPhone X từ 999 USD xuống 382 USD (61,8%), iPhone 8 Plus từ 799 USD còn 311 USD (61,1%) và iPhone 8 từ 699 USD xuống 248 USD (64,5%).
Samsung Galaxy Note9 giữ giá tốt nhất trong số các thiết bị Android được khảo sát với mức khấu hao 67,9%, từ 1.000 USD còn 321 USD. Một mẫu điện thoại khác của hãng điện tử Hàn Quốc là Galaxy S9, có mức giảm 72,9%.
Sản phẩm từ LG cũng mất giá khá nhanh sau một năm sử dụng, chẳng hạn LG G7 ThinQ mất 85% giá trị, từ 749 USD còn 112 USD. Google có tỷ lệ thấp hơn, khi hai model Pixel 3 và Pixel 3 XL có tỷ lệ khấu hao 68,5% và 69,9% tương ứng.
Cũng theo SellCell, người dùng iPhone có tỷ lệ trung thành với thiết bị của mình cao nhất, đạt 90,5%, còn điện thoại Samsung là 86%. 79% người sử dụng iPhone cảm thấy hài lòng với thương hiệu đang sử dụng và không muốn chuyển qua nhãn hàng khác, trong khi Samsung đạt tỷ lệ cao hơn với 87%. Chủ sở hữu smartphone Motorola và LG có khả năng chuyển sang thương hiệu khác nhiều nhất, với mức trung thành chỉ 40%.
Bảo Lâm (theo Phonearena)