Văn Quyến (vàng) góp công lớn giúp SLNA lần thứ ba liên tiếp vô địch U21. |
Dương Hồng Sơn (sinh năm 1982 - SLNA) là sự lựa chọn số một ở vị trí thủ môn với 16/23 phiếu. Với khả năng làm chủ khu vực 16m50, ra vào dứt khoát, phản xạ nhạy bén, Sơn hơn hẳn các đồng nghiệp khác về đẳng cấp. Trong suốt cả giải, thủ môn này chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Đứng sau Sơn là Đặng Phước Anh (1983) của TP HCM với 6/23 phiếu. Thủ môn này tỏ ra rất lỳ lợm, chơi lăn xả và có cú phát bóng chính xác. Vị trí thứ ba dành cho thủ môn Nguyễn Văn Phúc (Bình Định).
Hậu vệ phải: Phạm Hải Nam (sinh năm 1983 - SLNA). Đây là cầu thủ chơi rất khôn ngoan và dũng mãnh, đặc biệt tấn công rất nhạy bén, là ông chủ của hành lang bên phải, được 23/23 phiếu tuyệt đối. Dự bị ở vị trí này là tuyển thủ U22 dự SEA Games 21 Phạm Xuân Phú (Nam Định).
Hậu vệ trái: Nguyễn Lâm Tấn (sinh năm 1984 - SLNA) nhận được 15 phiếu. Tấn là mẫu cầu thủ hiện đại với thể hình rất lý tưởng (cao 1m76), chơi sắc sảo, cầm bóng an toàn và lên bóng rất tốc độ. Tấn không chỉ giỏi phòng thủ mà còn có thể chơi được vị trí tiền vệ trái. Dự bị ở vị trí này là Nguyễn Hoàng Vương (TP HCM) với 8 phiếu bầu.
Trung vệ: Doãn Nhật Tiến (1980, TP HCM) được 13/23 phiếu. Tiến là thủ lĩnh hàng thủ TP HCM, tổ chức bọc lót rất tốt. Nguyễn Ngọc Tú (1982, SLNA) cũng được 13 phiếu bầu. Đây là một trung vệ có lối chơi hiện đại, thường xuyên dâng cao và rất chịu khó tham gia tấn công. Chính Tú đã đánh đầu mở tỷ số cho SLNA trước Bình Định. Nguyễn Văn Vinh (1984, SLNA) được 9 phiếu cũng là một trung vệ trẻ tiến bộ. Trần Nguyên Quang (1980, Đà Nẵng), cũng được 9 phiếu, là cầu thủ có lối chơi ổn định nhất của Đà Nẵng tại giải lần này.
Tiền vệ phải: Lê Quang Cường (1983 - Đà Nẵng) chiếm ưu thế với 23 phiếu bầu tuyệt đối. Dù khi xuất phát, Cường thường được bố trí đá hậu vệ nhưng chỉ khi được chơi tiền vệ tổ chức, Cường mới thật sự là ngôi sao với khả năng kiến thiết bóng thông minh, di chuyển chiến thuật khôn ngoan. Xếp sau Cường là Thiều Quang (Gạch Đồng Tâm).
Tiền vệ trái: Trần Đoàn Khoa Thanh (1981 - Bình Định) với 15 phiếu bầu. Thanh ghi được hai bàn, trong đó có một cú sút xa được coi là bàn thắng đẹp nhất giải. Lối chơi của Thanh rất đơn giản nhưng cực khéo và luôn tỏ ra nguy hiểm khi ở khu vực trước vạch 16m50. Xếp sau Thanh là Trần Trọng Lộc (Nam Định) được 5 phiếu.
Tiền vệ trung tâm: Nguyễn Hoàng Thương (1982 - Gạch Đồng Tâm) được 12 phiếu. Cầu thủ này chơi rất ấn tượng khi được đôn từ hậu vệ lên tiền vệ phòng ngự. Thương có tầm bao quát tốt, xử lý bóng khéo léo, thu hồi bóng giỏi và chịu khó đeo bám. Nguyễn Tân Thịnh (1980 - SLNA) được 11 phiếu. Thịnh chơi rất ổn định, chỉ huy tuyến giữa sắc sảo và tổ chức tấn công mau lẹ. Lê Mạnh Huy (SLNA) được 8 phiếu. Võ Anh Kiệt (TP HCM), tác giả bàn thắng vàng vào lưới Gạch Đồng Tâm được 6/23 phiếu.
Tiền đạo: Phạm Văn Quyến là sự lựa chọn không phải bàn cãi với số phiếu tuyệt đối. Quyến là cầu thủ hay nhất giải và trong cả 4 trận ra sân, anh đều được chọn là cầu thủ hay nhất. Đặng Hậu Đan(1984 - TP HCM) đứng ở vị trí thứ hai với 15 phiếu bầu. Đan được coi là phát hiện của vòng chung kết lần này. Huỳnh Ngọc Quang (Gạch Đồng Tâm) được 11/23 phiếu. Xếp ở các vị trí tiếp theo là Trương Hoàng Vũ (Bình Định), Phan Thanh Hoàn (SLNA).
(Theo Thanh Niên)