Chi phí ban đầu của gói cứu trợ Cộng hòa Síp là 17,5 tỷ euro, trong đó, họ phải huy động 7,5 tỷ euro để có 10 tỷ euro từ bộ ba chủ nợ - Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Tuy nhiên, theo tài liệu mới nhất của các chủ nợ, chi phí đã tăng lên 23 tỷ euro, đồng nghĩa với việc Síp phải tìm thêm 6 tỷ euro nữa.
Síp sẽ phải tìm thêm gần gấp đôi số tiền để được nhận 10 tỷ euro cứu trợ. Ảnh: AFP |
Các nhà phân tích đang nghi ngờ khả năng Síp có thể huy động được số tiền lớn như vậy. Hôm qua (11/4), nhiều báo cáo cũng cho biết Síp có thể bán một lượng lớn vàng dự trữ để lấy thêm 400 triệu euro nữa. Nhà phân tích Jonathan Loynes của Capital Economics nhận định: "Lượng tiền cần tăng thêm quá lớn. Đây sẽ là thách thức khổng lồ đối với Síp".
Quy mô nền kinh tế Síp chỉ là 18 tỷ euro, đóng góp 0,2% cho eurozone. Một số nhà phân tích cho rằng GDP Síp sẽ co lại hơn 10% chỉ riêng năm nay. Christoph Weil của Ngân hàng Commerzbank (Đức) nhận xét: "Đây chỉ là con số tối thiểu. Nếu tình hình tệ hơn, GDP Síp có thể giảm tới 20%".
Eurozone và các bộ trưởng tài chính EU sẽ nhóm họp tại Dublin (Ireland) trong hôm nay (12/4) để giải quyết vấn đề cứu trợ Síp. Họ cũng sẽ cân nhắc gia hạn nợ cho Bồ Đào Nha và Ireland. Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh thế giới có thêm lo ngại về tình hình kinh tế sau bầu cử bế tắc tại Italy và nguy cơ Slovenia cũng phải nhận cứu trợ.
Thùy Linh (theo BBC)