Đầu năm 2018, Huỳnh Trung Nghĩa (Quảng Ngãi), sinh viên năm cuối khoa Toán, ĐH Quy Nhơn bắt đầu đứng trước ngưỡng cửa tìm việc sau khi tốt nghiệp. Trước băn khoăn làm gì ngoài dạy học, Nghĩa quyết định tự tìm hướng đi mới bằng cách học thêm công nghệ thông tin trực tuyến tại FUNiX.
Huỳnh Trung Nghĩa là một trong hơn 20 sinh viên của trường ĐH Quy Nhơn đã tham gia chương trình học công nghệ thông tin của FUNiX vào tháng 1/2018. Theo đó, cậu và bạn bè đồng khóa sẽ học tập trung, kết hợp cả online và offline trong 6 tháng. Sau khi hoàn thành, các bạn sẽ nhận giấy chứng nhận và cơ hội việc làm tại các công ty phần mềm.
Chia sẻ về lựa chọn này, Nghĩa cho biết: "Em từng sợ chương trình khó, chỉ học trực tuyến thì không thể hiểu hết. Thời gian cũng là vấn đề khi phải học song song hai chương trình một lúc. Ngoài ra, học phí cũng khiến em cân nhắc nhiều".
Trước áp lực tìm kiếm việc làm của một sinh viên cuối năm và cơ hội sau khi tốt nghiệp FUNiX, Nghĩa quyết định lựa chọn công nghệ thông tin. Cậu đề cập với bố mẹ việc "vay tiền" để học chương trình của FPT.

Huỳnh Trung Nghĩa.
Chương trình học nặng, thời gian học ngắn, môn học khá nhiều khiến những sinh viên năm cuối như Nghĩa phải biết lập thời gian biểu khoa học, cân đối giữa việc học ở trường và học online. "Em phải căng mình để hoàn thành tốt ở cả hai lĩnh vực. Đỉnh điểm là khi làm Project môn Java, nhiều đêm, em phải thức đến 2-3 giờ sáng để học và làm", Nghĩa kể.
Chàng trai trẻ cũng cho biết, công nghệ thông tin có sức hút lớn với cậu, tuy nhiên, khi độ khó của chương trình học tăng dần, không ít lần Nghĩa chán nản. Thời điểm đó, cậu được bạn bè cùng lớp, Hannah và các mentor FUNiX động viên nhiều. Nghĩa dần vượt được "ải" Java và nhiều nội dung khó của khóa học.
Chia sẻ về những thách thức này, Nghĩa cho biết, việc sinh viên FUNiX Quy Nhơn được tổ chức học theo từng nhóm nhỏ giúp cả nhóm cán đích thành công. Việc chia nhóm khoảng 3-4 người cùng học, cộng với cách học online giúp mỗi thành viên ngoài chủ động học kiến thức mới, còn có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau.
"Chúng em còn có báo cáo ngày, báo cáo tháng. Ngoài việc học kiến thức, em được học cách làm việc nhóm, cách triển khai, báo cáo công việc", Nghĩa nói.

Thuận lợi mà chàng trai Quảng Ngãi thấy được là việc sinh viên FUNiX Quy Nhơn được tổ chức học theo từng nhóm nhỏ, khoảng 3-4 người một nhóm.
Toán học và lập trình liên quan mật thiết với nhau, đặc biệt là về thuật toán. Đây cũng là thuận lợi giúp các sinh viên khoa Toán như Nghĩa tiếp cận kiến thức chắn chắn và nhanh hơn.
Ngày 16/7, Huỳnh Trung Nghĩa và hơn 10 bạn bè cùng khóa trở thành nhân viên FPT Software Quy Nhơn. Đây cũng là thời điểm khóa học lập trình cùng FUNiX kết thúc.
Việc trở thành lập trình viên của FPT Software vừa là cơ hội vừa là thách thức với Nghĩa. Theo đó, 9x đã giải quyết được bài toán việc làm sau khi ra trường nhưng cậu cũng cho biết bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Đây là thách thức với một người làm nghề. Nghĩa dự định sẽ vừa làm, vừa tiếp tục học trực tuyến tại FUNiX các chứng chỉ tiếp theo để bồi đắp thêm kiến thức lập trình.
Theo Huỳnh Trung Nghĩa, chương trình của FUNiX tạo cơ hội cho các bạn ngành Toán phát huy được kiến thức một cách chủ động. Đây cũng là hướng tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin từ các lĩnh vực có yêu cầu về toán.
Lê Trang
Ra đời năm 2015, Đại học trực tuyến FUNiX thuộc hệ thống FPT Education hiện có gần 2.000 sinh viên. FUNiX mở ra hướng đi thuận lợi cho sinh viên yêu thích ngành công nghệ thông tin. Tìm hiểu chương trình tuyển sinh mới của FUNiX tại đây.