Sự việc xảy ra sáng nay, khiến đoạn đường Hoàng Việt trước cổng trường bị tắc nghẽn. Trưởng phòng công tác chính trị của trường yêu cầu sinh viên lên văn phòng trường để giải quyết, nhưng vẫn không ổn định được trật tự.
![]() |
Trợ lý hiệu trưởng (ngoài cùng bên phải) đang trao đổi với sinh viên. Ảnh: Hải Duyên. |
Theo một số sinh viên, họ bức xúc về việc trường tăng học phí liên tục lại không thông báo trước nên đã kéo nhau đến gặp ban giám hiệu để yêu cầu giải thích.
Sinh viên khoa mỹ thuật thông tin cho biết, năm học 2007 - 2008 học phí của một học kỳ là 2.340.000 đồng. Đến học kỳ I năm nay, mức này tăng thêm 600.000 đồng. Sang học kỳ II, trường tăng tiếp thêm 500.000 đồng nữa với mức 3.490.000 đồng một học kỳ, mà không thông báo đến các sinh viên.
"Năm trăm ngàn đồng đối với gia đình em là không nhỏ. Nghĩ như học kỳ trước, em xin bố mẹ vay mượn gửi vào có 3 triệu. Bây giờ, thiếu chừng đó tiền em biết làm thế nào", một nữ sinh viên phân trần.
Còn một nam sinh lớp đồ họa thì bức xúc: "Trường em có hơn chục cơ sở, mỗi lớp học ở nơi khác nhau. Trong khi thông báo của trường chỉ bằng bàn tay, lại dán ở trước phòng thu phí thì làm sao chúng em biết được. Nhà trường có hẳn một trang web nhưng việc tăng học phí với số tiền lớn như vậy mà cũng không thông báo trước. Bây giờ đến khi gần hết hạn đóng học phí thì bọn em làm sao mà xoay sở kịp".
Theo hóa đơn thu tiền học phí của trường đối với sinh viên, mức học phí thu của mỗi người khác nhau. Nếu trước 14/3, các bạn chỉ phải đóng 2.940.000 đồng nhưng sau ngày này thì tăng lên 3.490.000. Điều này cũng làm nhiều bạn sinh viên bức xúc.
"Nhà trường còn yêu cầu đóng học phí học kỳ II mới cho chúng em thi các môn của học kỳ I. Có bạn thì đã đóng tiền thi lại rồi mà khi đi xem điểm thì thấy thông báo vắng thi. Giờ này bọn em rất hoang mang về cách quản lý của nhà trường", một sinh viên thắc mắc.
Trao đổi với VnExpress.net, Trưởng phòng công tác chính trị sinh viên Trịnh Hữu Chung cho biết, việc tăng học phí là nằm trong lộ trình của nhà trường từ trước. Tuy nhiên, vì thời gian hơi gấp rút khiến nhiều bạn sinh viên thấy đột ngột và bức xúc.
"Đối với việc thu học phí hai mức khác nhau giữa những người đóng trước và sau ngày 14/3 thì sẽ được giải quyết bằng việc truy thu đối với những sinh viên đã đóng trước. Tôi không có thẩm quyền nên không thể giải trình cụ thể, việc này sẽ do ban giảm hiệu quyết định", ông Chung nói.
Ông Chung đề nghị những bạn nào có nhu cầu muốn giảm học phí thì có thể làm "đơn xin giảm học phí đặc biệt". Tuy nhiên, nhiều sinh viên đều cho rằng việc xin được đơn giảm học phí đó là không thể xảy ra vì điều kiện để xét giảm không phải là dễ.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân từng khẳng định, năm học 2008-2009 sẽ đổi mới cơ chế quản lý tài chính ở các cấp học. Bên cạnh việc công khai các khoản thu chi tài chính, các trường phải công khai với người học về sử dụng nguồn học phí, điều kiện đào tạo, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để bảo đảm đào tạo công khai sử dụng nguồn thu, chất lượng đào tạo. Năm nay, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường ngoài công lập phải công khai mức học phí theo từng năm học hoặc khóa học trong cuốn "Những điều cần biết..." để thí sinh cân nhắc kỹ khả năng tài chính trước khi chọn trường thi. Mức học phí cao nhất của ĐH Hồng Bàng áp dụng cho khóa tuyển sinh 2009-2010 là gần 14 triệu đồng một năm và thấp nhất là gần 7 triệu đồng mỗi năm. |
Hải Duyên