Sinh viên Hàn Quốc nâng cao chức vô địch. Ảnh: An Nhơn. |
Trận đấu cuối chiều thứ bảy giữa Sinh viên Hàn Quốc và Học viện Aspire được xác định là trận tranh chức vô địch. Sinh viên Hàn Quốc với hai trận thắng trước U23 Việt Nam 1-0 và U23 Singapore 3-0 có 6 điểm, họ chỉ cần hòa đối thủ là lên ngôi. Trong khi Học viên của Qatar sau trận thắng U23 Singapore 2-0 và hòa U23 Việt Nam 2-2 có 4 điểm, buộc phải giành chiến thắng trước Sinh viên Hàn Quốc nếu muốn vô địch.
Trước giải, cả Sinh viên Hàn Quốc và Học viện Aspire đều đặt mục tiêu giành chức vô địch, nhưng đội bóng Hàn Quốc đã cán đích trước. Ở trận đấu cuối được xác định nhiều khó khăn nhưng họ nỗ lực cầm hòa Học viện Aspire tỷ số 1-1 để đoạt chức vô địch.
Các cầu thủ Học viên Aspire nhận ngôi Á quân. Ảnh: An Nhơn. |
Tuy nhiên, có lẽ bất ngờ lớn nhất của giải chính là á quân Học viện Aspire. Họ là đội bóng thay thế phút chót sau khi U23 Triều Tiên rút lui. Với dàn cầu thủ 17 tuổi sang Việt Nam, nhiều người nghĩ rằng họ chỉ là đội bóng lót đường. Tuy nhiên, các cầu thủ đến từ Học viện ở Qatar làm mọi người phải ngạc nhiên khi thi đấu không thua kém các đối thủ, thậm chí lấn lướt. Nếu họ đoạt chức vô địch cũng hoàn toàn xứng đáng. Tiếc là trong trận đấu cuối họ để Sinh viên Hàn Quốc cầm hòa dù chơi tốt hơn. Sau trận đấu này, Học viện Aspire tiếp tục lên Pleiku (Gia Lai) thử sức tại giải U21 quốc tế, trong đó có U21 Việt Nam - đội tập hợp các cầu thủ xuất sắc tại vòng chung kết U21 toàn quốc vừa qua. Với những gì đã trình diễn tại TP HCM, Học viện Aspire được đánh giá cao để đoạt chức vô địch giải đấu này, dù có sự tham dự của U21 Iran.
Trong khi đó, U23 Singapore với 3 trận thua, để lọt lướt 7 bàn và chỉ ghi một bàn, họ cho thấy là đội yếu nhất giải. Tuy nhiên, có nhiều nghi vấn vấn về sức mạnh thật sự của tuyển U23 mà họ mang sang tham dự giải đấu này. Nhiều chuyên gia cho rằng U23 Singapore không muốn lộ bài trước Việt Nam - đối thủ có thể đối trọng của họ tại SEA Games 26. Bản thân HLV Pavkovic Slobodan của U23 Singapore nhìn nhận, Cup bóng đá TP HCM là cơ sở để họ chọn ra bộ khung cho đấu trường tại Indonesia. Lực lượng ông mang sang Việt Nam lần này không phải mạnh nhất khi còn một số cầu thủ do bận thi đấu ở các giải quốc tế không góp mặt.
U23 Việt Nam (áo đỏ) đã cải thiện hàng công nhưng hàng thủ còn nhiều sai sót. Ảnh: An Nhơn. |
Về đội chủ nhà U23 Việt Nam dù tiến bộ qua từng trận đấu vẫn chưa làm người hâm mộ yên tâm. Hàng tấn công đã cải thiện khả năng ghi bàn qua từng trận khi có 4 bàn thắng nhưng hàng thủ bộc lộ nhiều sai sót cũng để lọt 4 bàn. Cả ba trận đấu, HLV Goetz đều thay đổi nhiều nhân tố trong đội hình. Trong trận đấu với Học viện Aspire, HLV Goetz tung đội hình được xem mạnh nhất của U23 Việt Nam khi có Thành Lương và Trọng Hoàng nhưng lối chơi của đội nhà vẫn chưa thật sự kết dính. HLV Goetz cho rằng, giải là nơi để ông tìm ra bộ khung cho tuyển tại SEA Games sắp tới nên không quan trọng thắng thua. "Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò tại giải đấu này. Hàng tiền đạo còn bỏ lỡ nhiều cơ hội, thủ còn mắc nhiều sai sót nhưng với việc tập trung trong một tuần thì những gì mà các cầu thủ làm được là quá tốt. Thời gian sắp tới, tôi tin U23 Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn", Goetz phát biểu.
Sau giải đấu này, U23 Việt Nam cũng lên Pleiku (Gia Lai) tập huấn hai tuần ở Trung tâm Thể thao Hàm Rồng dưới sự chỉ đạo của các trợ lý. HLV Goetz sẽ ra Hà Nội chỉ đạo tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Nhật Bản vào ngày 7/10. Sau khi tập luyện tại Gia Lai, U23 Việt Nam sẽ ra Hà Nội dự giải VFF Cup và lên đường dự SEA Games 26 tại Indonesia.
An Nhơn