Phản ánh với VnExpress, một số sinh viên trường ĐH Sư phạm TP HCM cho biết rất hoang mang khi Bộ Giáo dục yêu cầu ngưng cấp chứng chỉ sư phạm.
"Chúng tôi thi vào ngành ngoài sư phạm khi Bộ chưa ra quy định này với dự định khi có bằng cử nhân sẽ học thêm để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để đi dạy. Nhưng từ năm nay Bộ ra quy định mới khiến rất nhiều sinh viên nghĩ tới việc bỏ học để thi lại", một sinh viên chia sẻ.
Không những vậy, nhiều em còn lo lắng cho "số phận" của mình khi hiệu trưởng nhà trường cho biết có ý định đổi tên trường và dừng việc đào tạo các ngành ngoài sư phạm để tập trung nâng cao chất lượng các ngành sư phạm.
Trao đổi về những vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng - hiệu trưởng ĐH Sư phạm TP HCM cho biết, để tạo điều kiện cho những sinh viên học ngoài ngành sư phạm trường đã tổ chức cho các em đăng ký học thêm ngành thứ hai.
Cụ thể, những sinh viên học hết năm thứ nhất có điểm tổng kết loại khá (trên 2.0) thì có thể đăng ký học thêm ngành thứ 2 bất kỳ của trường, học song song với ngành thứ nhất. Tuy nhiên với ngành thứ 2 thì sinh viên phải đóng học phí, kể cả với ngành sư phạm. Học hết chương trình, nếu tích lũy đủ số điểm và học đủ các môn sinh viên sẽ được cấp bằng theo hệ chính quy của trường.
"Còn về việc đổi tên trường và ngừng đào tạo các ngành ngoài sư phạm tôi chỉ nêu ý kiến vậy thôi. Hiện trường chưa có kế hoạch nào cho việc này nên sinh viên có thể an tâm học tập", tiến sĩ Hồng nói.
Trước đó, Bộ GD&ĐT đã giao nhiệm vụ hoặc cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông sẽ không còn hiệu lực.
Hiện cả nước có 66 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục với 14 trường ĐH Sư phạm và 52 trường đại học có khoa (ngành) sư phạm.
Nguyễn Loan