Trước khi Mosaic ra đời, Internet và World Wide Web chỉ đem đến cho người dùng những dòng văn bản. Phần mềm mới cung cấp phương cách gắn hình ảnh và âm thanh cùng con chữ.
Marc Andreessen - nhà phát triển chính của Mosaic - và đồng nghiệp Eric Bina đã xác định mục tiêu rất rõ ràng: sản phẩm của họ phải dễ cài đặt và sử dụng cũng như tương thích với nhiều loại hệ điều hành khác nhau. Phiên bản đầu tiên của Mosaic chỉ làm việc trên UNIX, nhưng các phiên bản sau đó hoạt động tốt trên Windows và Macintosh.
Sự đơn giản nhưng tiện dụng của Mosaic - sản phẩm của những người đam mê máy tính dẫn đến cuộc cách mạng về thông tin. Trang web của Trung tâm ứng dụng siêu điện toán quốc gia (trường Đại học Illinois) ghi nhận hơn 1 triệu lượt download trong vòng 1 năm sau khi trung tâm phát hành Mosaic. Sau đó, mỗi tháng có 70.000 người mê lướt web tìm đến phần mềm này.
Minh Long (theo AP)