Hội đồng thi Đại học Ngoại thương (Hà Nội), vẫn giữ "truyền thống", sắp hết giờ thi sinh viên tình nguyện lại xếp hàng, nắm tay nhau tạo thành hàng rào phân đường chùa Láng nhỏ hẹp thành hai làn để tránh ùn tắc. Trống báo hết 90 phút làm bài thi trắc nghiệm môn Sinh học (khối B) và Ngoại ngữ (khối D), thí sinh ùa ra khỏi phòng thi với tâm trạng khác nhau.
Thí sinh căng thẳng sau môn thi. Ảnh: Quỳnh Trang.
Nguyễn Phương Thảo (Thanh Hóa), dự thi vào Đại học Khoa học tự nhiên cho biết, đề Sinh thậm chí còn dễ hơn đề năm ngoái. "Câu hỏi lý thuyết và thực hành được chia đều. Em nghĩ mình làm đúng khoảng 80 %", Thảo chia sẻ.
Còn Trần Huy (Hà Nội) thì cho rằng, 50 câu hỏi với thời gian làm bài 90 phút là hợp lý. "Đề vừa sức và nằm hoàn toàn trong chương trình học phổ thông, em làm bài tốt, hy vọng sẽ đỗ", Huy nói.
Tại Học viện Y học cổ truyền, nhiều thí sinh cho rằng không khó kiểm điểm bởi 30 câu lý thuyết khá dễ, phần bài tập với 20 câu cũng không hóc búa.
Theo thí sinh Nguyễn Văn Linh (Bắc Giang), những năm trước đề đi từ câu dễ, đến khó dần rồi mới đến rất khó. Năm nay với cách ra đề này chỉ có hai cực: cực dễ và cực khó thì không phân loại hết học sinh.
"Học sinh trung bình và khá sẽ có số điểm tương tự nhau, dao động từ 6-8, còn điểm giỏi sẽ không nhiều", Hoàng Thanh Hà (Thái Bình) nhận xét.
Ở cụm thi Vinh (Nghệ An),
Các thí sinh cụm thi Vinh (Nghệ An) cũng chung nhận định chỉ cần vững kiến thức sách giáo khoa là đạt 60 -70%, nếu muốn làm hết đề thì phải có kiến thức nâng cao.
Võ Văn Thanh dự thi vào Đại học Y khoa Vinh cho biết, em làm mã đề 815. Câu khó nhất là câu 1 liên quan tới phả hệ. Câu này tính rất mất thời gian và sợ không chính xác. "Em lực học khá, kiến thức sách giáo khoa nắm vững nhưng đề này cũng chỉ mong được 6 điểm", Thanh nói.
"Đúng là đề có tính phân loại rất cao, dù bao hàm kiến thức lớp 12, nhưng để có điểm tuyệt đối đòi hỏi học sinh phải luyện các bài nâng cao", Trường Thị Thúy ở Diễn Châu (Nghệ An) cho hay và hy vọng mình làm đúng 30 câu.
Đề thi tiếng Anh cũng được thí sinh đánh giá là phân loại tốt. Lê Phượng Anh (Hà Nội) thi vào ĐH Ngoại thương cho biết đề Ngoại ngữ phân 3 mức khá, trung bình, giỏi.
"Đề có 80 câu trắc nghiệm hết, nhiều câu phải suy nghĩ. Nhiều câu khiến thí sinh bị lừa như câu bài đọc", Phượng Anh chia sẻ.
Sáng mai, thí sinh thi môn cuối của kỳ tuyển sinh đại học đợt 2. Thí sinh dự thi khối B kết thúc kỳ thi bằng môn Hóa, còn khối C, D là môn Văn.
|
Thầy Phạm Xuân Lam, giáo viên môn Sinh học, THPT Anhxtanh Hà Nội nhận xét, đề không phân chia thành phần chung và phần riêng như mọi năm và chỉ gồm 50 câu hỏi nên ngắn hơn, học sinh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với để các năm trước. Đề có 13 câu bài tập và 37 câu lý thuyết, đều là nội dung thông thường tập trung vào các phần ứng dụng di truyền, di truyền người, sinh thái và tiến hóa. Lý thuyết khó vẫn là phần tiến hóa. Mã đề 169, một nửa số câu ở mức vừa phải, một nửa số câu còn lại ở mức nâng cao trong đó hầu hết các câu bài tập như 6, 10, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 48 đòi hỏi cẩn thận trong việc tính xác suất và viết sơ đồ lai. Câu 49 dễ gây nhầm lẫn. Câu 23 sơ đồ phả hệ cần phải tính tỷ lệ kiểu gen từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ ba. Những câu trên là những câu chiếm nhiều thời gian của học sinh nhất. "Đề thi năm nay có tính phân loại tương đối tốt, tạo điều kiện cho các trường cần tuyển những học sinh giỏi. Với đề thi này, phổ điểm chủ yếu là 6-7, khả năng đạt điểm 9 và 10 sẽ tương đối khó", thầy Lam nhận định. Cô Đào Thị Thắm, giáo viên môn Tiếng Anh (THPT Anhxtanh Hà Nội) nhận xét đề thi tiếng Anh năm nay hay và khó hơn đề tiếng Anh khối A1. Trong đó, dạng bài tìm lỗi sai, tìm từ trái nghĩa chiếm ít nhưng ở mức độ kiến thức khá. Dạng bài trọng âm ở mức bình thường, học sinh học quy tắc trọng âm sẽ dễ dàng làm được. Dạng bài đọc hiểu phân hai loại: bình thường và khó. Còn dạng bài ngữ pháp dù khó hơn so với đề khối A1 nhưng không phải là đánh đố vì không có các cấu trúc lạ, thuộc dạng idoms, hay từ vựng dài khó. Học sinh nắm chắc kiến thức có thể làm tốt. |
Nhóm phóng viên