Ngày 20/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Điện Biên cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng da tái, vân tím toàn thân, mạch nhanh, bụng chướng căng, khám không thấy có lỗ hậu môn. Bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, tắc ruột do dị tật không có lỗ hậu môn.
Bé suy nhược và bị sốc nặng, các bác sĩ hồi sức tích cực, mổ tạo hình hậu môn nhân tạo. Hậu phẫu, trẻ bú được, không sốt, ruột đã lưu thông, được chăm sóc tại phòng sơ sinh.
Bác sĩ Mai Thị Tâm, Trưởng khoa Nhi, cho biết dị tật hậu môn trực tràng ở trẻ cần được phát hiện sớm. Không có hậu môn, ống trực tràng bị gián đoạn và phân ứ đọng lại ở ruột già gây tắc ruột và nhiều biến chứng khác nguy hiểm tính mạng.
24 giờ sau sinh, trẻ không đại tiểu tiện được, cần đưa đến bệnh viện khám và điều trị.
Bên cạnh đó, bác sĩ khuyến cáo việc sinh con tại nhà (không có sự trợ giúp y tế) có thể xảy ra nhiều biến chứng như vỡ tử cung, thai nhi bị ngạt và tử vong. Sản phụ có thể bị băng huyết, rách tầng sinh môn, rách đại tràng, nhiễm trùng, sản giật, đe đọa tính mạng. Thai nhi không được theo dõi, chăm sóc y tế cũng có nguy cơ mắc các biến chứng nặng nề.
Thúy Quỳnh