![]() |
|
Liệu người ta có chấp nhận một "Tây Lương nữ quốc" thật sự. |
Trong cơ chế sinh sản bình thường của con người (sinh sản hữu tính), mỗi quả trứng chứa 23 nhiễm sắc thể sẽ kết hợp với một tinh trùng (cũng chứa số nhiễm sắc thể tương đương), tạo ra một phôi mang gene của cả bố lẫn mẹ.
Nhưng mới đây, các tiến sĩ Jerry Hall và Yan-Ling Feng thuộc Viện Di truyền và Y học sinh sản ở Los Angeles, Mỹ, đã tiến hành bước đầu của quá trình sinh sản đơn tính, bằng cách tiêm vào trứng người loại hoá chất đặc biệt trên, buộc chúng tự nhân đôi nhiễm sắc thể của mình, phục vụ việc phân chia tế bào.
Theo nhóm nghiên cứu, quá trình này có thể giúp cho những phụ nữ mà chồng của họ bị vô sinh, nhưng lại không muốn sử dụng tinh trùng của người khác, có con. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng nếu việc này bị lạm dụng, viễn cảnh tương lai sẽ là một xã hội mà phái nữ thống trị, trong đó vai trò của đàn ông bằng không hoặc không đáng kể.
Helen Szoke, Chủ tịch của Tổ chức Điều trị Vô sinh, cho biết việc tạo ra phôi người theo phương pháp đơn tính trên chỉ là một quy trình thí nghiệm và đã bị cấm ở thành phố Victoria (Mỹ).
Còn theo Tiến sĩ Jacqueline Laing từ Đại học Guild Hall ở London: "Bước ngoặt này cho thấy các nhà khoa học có thể làm được điều gì đó, chứ không có nghĩa người ta nên tiến hành kiểu sinh sản này". Paul Tully, thuộc Hiệp hội bảo vệ trẻ chưa sinh, lại cho rằng sinh sản đơn tính cũng na ná như nhân bản người vậy. Ông nói: “Đó là cách thức mà nhiều loài động vật bậc thấp như ếch và côn trùng sử dụng để duy trì nòi giống”.
B.H. (theo Herald Sun)
