![]() |
Tấm hộ chiếu có tên BioPass áp dụng công nghệ sinh trắc mà chính phủ Singapore công bố hôm 31/3 có một trang polycarbonate được nhúng chip cảm ứng, mang đầy đủ thông tin xác thực vân tay và khuôn mặt của chủ nhân. Theo Sở di trú Singapore, hộ chiếu BioPass được tích hợp những tính năng bảo mật cải tiến như hình ảnh laser đa lớp rất khó giả mạo. Những hình ảnh này đã được kết hợp vào chứng minh thư của người dân Singapore từ năm 1991. Ngoài ra, bìa của hộ chiếu mới còn có logo hộ chiếu điện tử (e-passport) của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICA. Wong Kan Seng, Bộ trưởng Nội vụ Singapore, cho biết BioPass đã đạt được chứng nhận cấp 2 (Level II) theo Chương trình miễn thị thực của Mỹ, trong đó đòi hỏi các nước tham gia phải triển khai hộ chiếu điện tử từ ngày 26/10 năm nay. Điều đó có nghĩa là những kiểm tra của Bộ An ninh nội địa Mỹ đã khẳng định BioPass đảm bảo hoàn toàn tương thích với các loại đầu đọc hộ chiếu của họ, Wong Kan Seng bổ sung thêm. Singapore, cùng với Australia, New Zealand và Mỹ, đã tham gia một chương trình thử nghiệm hộ chiếu quốc tế từ tháng 1/2006 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/4 này. BioPass sẽ được cấp cho các quan chức chính phủ và nhân viên hàng không Singapore từ ngày 29/4 với mục đích đánh giá một cách thận trọng việc ứng dụng đại trà hộ chiếu điện tử. Passport truyền thống sẽ tiếp tục được cấp phát tại nước này cho đến tháng 8 và được đổi sang dạng e-passport khi hết hạn. Xoay quanh chuyện hộ chiếu sinh trắc, vấn đề đáng chú ý và gây nhiều tranh cãi nhất vẫn là giá thành, ước tính cao hơn ít nhất 20-30% so với làm hộ chiếu thông thường. nước Anh, nhà chức trách cho biết chí phí làm passport cũng đã tăng 18% sau khi nước này chuyển sang cấp hộ chiếu sinh trắc. Q.T. (theo CNet) Góp ý kiến tạo
Bạn có thể đặt mọi câu hỏi, vấn đề về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số trực tiếp cho Bộ Khoa học và Công nghệ
×
|