"Không hề có biến chủng mới ở Singapore cũng như không có bằng chứng nào cho thấy bất cứ biến chủng nCoV nào 'rất nguy hiểm đối với trẻ em'", Bộ Y tế Singapore ra tuyên bố hôm nay.
Tuyên bố được Bộ Y tế Singapore đưa ra sau khi xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội về một "biến chủng Singapore" đang có nguy cơ lây lan đến Ấn Độ. Tạp chí SPH của Singapore, đơn vị vận hành diễn đàn HardwareZone có nhiều thành viên, cũng đăng tải thông tin này.
Viện dẫn đạo luật ngăn chặn thông tin sai sự thật POFMA, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung yêu cầu hai mạng xã hội Facebook, Twitter và tạp chí SPH phải đính chính thông tin về biến chủng này.
"Biến chủng phổ biến ở Singapore trong những tuần gần đây là B.1.617.2, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Biến chủng này đã tồn tại và lây lan ở Ấn Độ trước khi được phát hiện ở Singapore. Điều này cũng được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin sớm nhất từ ngày 5/5", Bộ trưởng Y tế Singapore khẳng định.
![Hành khách tại sân bay Changi, Singapore tháng 3/2020. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/05/20/san-bay-singapore-8641-1617680-5974-8784-1621505186.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=akzczB6mmESTt5X9N4lKSA)
Hành khách tại sân bay Changi, Singapore tháng 3/2020. Ảnh: Reuters.
Động thái của Singapore được đưa ra sau khi Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal cảnh báo trên Twitter về một biến chủng nCoV từ Singapore "rất nguy hiểm đối với trẻ em" và có thể gây ra làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ, dù không đưa ra bằng chứng nào. Ông Kejriwal thúc giục chính phủ Ấn Độ áp đặt lệnh cấm bay tới Singapore vì "biến chủng" này.
Bộ Ngoại giao Singapore lập tức bày tỏ quan ngại về "phát ngôn vô căn cứ" của Thủ hiến Ấn Độ. Đảo quốc cũng thể hiện "thất vọng vì một quan chức chính trị nổi tiếng đã không xác định được sự thật trước khi đưa ra những tuyên bố như vậy".
Bình luận của Kejriwal cũng khiến chính quyền trung ương Ấn Độ tức giận. Họ khẳng định ông không có quyền phát biểu về những vấn đề như vậy. "Những bình luận thiếu trách nhiệm từ những người lẽ ra nên am hiểu vấn đề hơn có thể làm hỏng mối quan hệ đối tác lâu dài", Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar viết trên Twitter.
Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với hơn 25,7 triệu ca nhiễm và gần 290.000 ca tử vong. Trong khi đó, Singapore ghi nhận hơn 61.600 ca nhiễm và 31 người chết do nCoV.
Ngọc Ánh (Theo CNBC)