Sự kiện là nơi các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh và học thuật hàng đầu thế giới tụ họp, thảo luận về các vấn đề cấp bách toàn cầu. Thông báo quyết định thay đổi địa điểm tổ chức được WEF đưa ra trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở châu Âu. Hội nghị diễn ra trong thời gian 13-16/5/2021 tại Singapore, trước khi quay trở lại Davos, Thụy Sĩ, vào năm 2022. Singapore cũng là quốc gia châu Á đầu tiên được chọn chủ trì sự kiện này.
Đại diện WEF cho biết hội nghị tại Singapore là sự kiện lãnh đạo toàn cầu đầu tiên giải quyết vấn đề phục hồi trên toàn thế giới sau đại dịch. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các lựa chọn, đảo quốc sư tử được xem là quốc gia thích hợp để tổ chức hội nghị quy mô lớn do cơ sở hạ tầng và công nghệ phát triển. Bên cạnh đó, khả năng xét nghiệm và truy vết, khoanh vùng dịch bệnh cùng những biện pháp an toàn của chính phủ Singapore cũng được đánh giá đạt hiệu quả trong việc giúp phòng chống dịch.
Ông Klaus Schwab, chủ tịch điều hành WEF cho biết, hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo toàn cầu về vấn đề kinh tế có tầm quan trọng cốt yếu, tìm ra phương hướng phù hợp và nhanh chóng phục hồi kinh tế - xã hội cho cả thế giới trong thời gian tới. Đây sẽ là nơi để các nhà lãnh đạo từ doanh nghiệp, chính phủ và xã hội dân sự gặp gỡ trực tiếp, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch toàn cầu. Hợp tác công - tư là cần thiết hơn bao giờ hết để xây dựng lại lòng tin và giải quyết những sự cố, trì trệ trong năm qua.
Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) nhận định rằng quyết định của WEF phản ánh sự tin tưởng của diễn dàn với các biện pháp phòng chống dịch tại đảo quốc sư tử. Hội nghị là bước mở đầu cho chuỗi những sự kiện BTMICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện...), thậm chí cả du lịch phổ thông, tái hoạt động trong thời gian tới.
Ông Chan Chung Sing, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore nói rằng quyết định của WEF thể hiện sự tin tưởng và niềm tin của cộng đồng quốc tế với những gì Singapore đã làm để đối phó với đại dịch cho đến nay.
"Singapore mong muốn hỗ trợ WEF trong nỗ lực tạo ra sự thay đổi trên toàn cầu thông qua đối thoại và tham gia hội nghị sắp tới. Hy vọng rằng đảo quốc sư tử của chúng ta có thể là một ví dụ tích cực về cách thức phục hồi các hoạt động kinh tế một cách an toàn và bền vững trong bối cảnh hiện tại. Việc tổ chức thành công các cuộc họp cấp cao sẽ góp phần thiết lập lại vị thế là một trong những trung tâm kinh tế toàn cầu hàng đầu của Singapore", ông nói thêm.
Du lịch "hồi sinh" cũng là lúc các ngành dịch vụ, nhà hàng, khách sạn có cơ hội quay trở lại guồng hoạt động cũ. Không chỉ chính phủ mà các doanh nghiệp, tổ chức và người dân cũng nhận lại những hiệu quả tích cực tương ứng.
Hội nghị thường niên WEF 2020 đã thu hút khoảng 3.000 người tham gia tập trung tại Davos vào tháng 1, khi đại dịch chưa thực sự bùng phát tại châu Âu. Sự kiện Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Singapore vào tháng 5/2021 sẽ là sự kiện đầu tiên diễn ra theo mô hình hybrid (trực tuyến kết hợp trực tiếp).
Mô hình này không chỉ mang tính ứng dụng cao trong giai đoạn hiện tại, mà còn tạo điều kiện tham gia cho những đối tượng ở xa, không thể đến Singapore do lệnh phong tỏa hoặc giãn cách xã hội ở nước họ. Đại diện MTI nhấn mạnh rằng sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng địa phương cũng như những người tham dự sự kiện sẽ được "ưu tiên hàng đầu".
Trước đó, chính phủ Singapore đã triển khai thành công các giao thức mới tại các cuộc họp và hội nghị quy mô lớn như Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore, triển lãm thương mại TravelRevive hay Lễ hội Công nghệ Tài chính FinTech Singapore SFF x SWITCH 2020.
Các giao thức này bao gồm: xét nghiệm Covid-19 cho người tham gia ngoại quốc ngay tại sân bay Changi hoặc bệnh viện đa khoa, có kết quả trong 60 phút; kiểm tra nhiệt độ và xét nghiệm nhanh Covid-19 tất cả người tham gia trước khi vào sự kiện; sử dụng TraceTogether trên cả ứng dụng điện thoại và thiết bị đeo TraceTogether token để truy vết nguồn bệnh nếu phát hiện bất kỳ ca nhiễm nào.
MTI cho biết tất cả các hội nghị quốc tế tổ chức tại Singapore đều sẽ tuân thủ các biện pháp an toàn và sức khỏe cộng đồng nghiêm ngặt.
Ngày 14/12, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng cho biết đảo quốc sư tử chính thức bước vào giai đoạn ba của quá trình mở cửa trở lại, hay còn gọi là giai đoạn "bình thường mới", vào ngày 28/12.
Quy mô các cuộc họp nhóm, tụ họp xã hội sẽ tăng từ năm lên tám người tối đa. Giới hạn số người tập trung ở những nơi công cộng như trung tâm thương mại, điểm tham quan và địa điểm tôn giáo cũng sẽ được tăng lên, sẵn sàng mở cửa trở lại. Song vị lãnh đạo cũng nhấn mạnh quốc gia này vẫn tiếp tục thực hiện và áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng dịch để ngăn chặn tình trạng bùng phát trở lại.
Thy An (Theo Strait Times)