Anh Ngô Văn Hải, Phó giám đốc hệ thống siêu thị Citi Plaza: "Phải đầu tư không dưới 20.000 USD cho thiết bị báo cháy".
Nhân viên trong siêu thị đều bắt buộc học các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy do Sở Công an thành phố tổ chức. Ngay cả chỗ để bình chữa cháy cũng phải được Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy duyệt. Khoảng 1-2 tháng, Phòng lại xuống kiểm tra một lần.
Ở Citi Plaza, chúng tôi có 3 cửa thoát hiểm ở tầng 1 và 2 cửa thoát hiểm ở tầng lầu, lúc bình thường những cửa này cấm người qua lại. Hệ thống báo cháy tự động cũng được lắp đặt ở mỗi siêu thị. Với diện tích xây dựng khoảng 3.000 m2 phải đầu tư thiết bị báo cháy tự động không dưới 20.000 USD. Riêng về việc xây hầm nước dự trữ ở mỗi siêu thị đã mất khoảng 200 triệu đồng.
Ông Võ Ngọc Thành, Giám đốc Công ty An Phong, chủ đầu tư hệ thống siêu thị Maximark: "Mỗi tầng có 3 cầu thang thoát hiểm, chưa kể cầu thang chính".
Trước khi được phép xây dựng, chúng tôi phải trình phương án phòng cháy chữa cháy của siêu thị và phải được Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Sở Công an TP HCM) duyệt. Mỗi siêu thị đều có hầm chứa nước dự trữ dành cho việc chữa cháy; một hệ thống báo cháy, báo khói hoàn toàn tự động truyền tín hiệu về trung tâm; một hệ thống chữa cháy tự động bằng vòi phun vách tường được lắp đặt ngầm. Vòi phun nước này hoạt động bằng máy bơm chạy bằng xăng, đề phòng sự cố cúp điện khi có cháy.
Ngoài ra, bình chữa cháy được rải đều trong siêu thị. Đội ngũ nhân viên được tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên. Các tầng ở siêu thị Maximark đều có 3 cầu thang thoát hiểm, chưa kể cầu thang chính.
Ông Bùi Trúc Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty IBC, chủ đầu tư tòa nhà Diamond Plaza: "Đã trang bị sân bay cứu nạn, nhưng thành phố lại chưa có máy bay trực thăng cứu nạn".
Vì tòa nhà chúng tôi là một nơi hoạt động tổng hợp, vừa là trung tâm thương mại, vừa là văn phòng và căn hộ cho thuê nên công tác phòng cháy chữa cháy được đặc biệt quan tâm. Về trang thiết bị, chúng tôi lắp đặt hệ thống báo cháy, bộ phận cảm nhận khói hoàn toàn tự động, đạt tiêu chuẩn quốc tế, khi có sự cố xảy ra lập tức báo về bộ phận trung tâm.
Tất cả những nơi cần thiết trong tòa nhà đều đặt bình chữa cháy, thuận tiện sử dụng khi có sự cố. Mỗi tầng đều có 2-4 họng nước, sẵn sàng đặt vòi lấy nước để kéo đi các phòng; đồng thời có 3-4 cầu thang thoát hiểm. Đường đi ở mỗi cầu thang đều có đèn chạy bằng pin và bảng chỉ dẫn thoát hiểm. Hệ thống hút khói và cản gió cũng được lắp đặt ở đây, hạn chế lửa và khói tuôn vào cầu thang thoát hiểm.
Chúng tôi có 20 tầng là những căn hộ cho thuê. Trên tầng cao nhất là một sân rộng dành cho máy bay trực thăng cứu nạn. Cùng một lúc, tại đây có thể tập trung cả 1.000 người. Thế nhưng, cho đến nay chúng tôi không tìm được nơi nào có máy bay loại này để ký hợp đồng với họ. Chúng tôi mong muốn thành phố nên thành lập một đơn vị có chức năng thực hiện dịch vụ này, vì các toà nhà cao tầng ở thành phố ngày càng nhiều, phương án cứu nạn bằng máy bay trực thăng các nước đã làm từ lâu và không thể bỏ qua.
(Theo Phụ Nữ)