Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 8/2/2020, 11:13 (GMT+7)

Siêu thị, hàng quán 'ma' ở Trung Quốc

Dịch viêm phổi khiến hàng nghìn cửa hàng đóng cửa và trung tâm thương mại đìu hiu vì người dân hạn chế đi lại.

Apple Store – Thượng Hải

Apple đã đóng cửa toàn bộ 42 cửa hàng tại nước này. Trong tài khóa 2019, doanh thu từ Trung Quốc đóng góp 17% cho Apple. Tháng trước, Táo Khuyết đã phải nới rộng khoảng doanh thu dự báo cho quý I, do rủi ro từ dịch viêm phổi.

Starbucks – Thượng Hải

Starbucks đã đóng hơn nửa số cửa hàng cà phê tại Trung Quốc – tương đương hơn 2.000 cơ sở. Chuỗi cà phê lớn nhất thế giới này vẫn giữ nguyên dự báo kết quả kinh doanh cho năm 2020, nhưng với lý do chưa thể ước tính tác động của việc đóng cửa.

Casino Lisboa – Macau

Các sòng bài ở Macau phải đóng cửa hai tuần, đến hết tuần sau. Đây là thời kỳ ngừng hoạt động dài nhất của các casino tại đây, sau trận bão năm 2018 khiến casino đóng cửa 33 giờ.

Sân bay - Hong Kong

Nhiều hãng hàng không đã ngừng bay đến và đi từ Trung Quốc – một trong những thị trường hàng không bận rộn nhất thế giới. Sân bay Bắc Kinh hay Hong Kong vì thế cũng hoang vắng theo.

Tàu điện ngầm – Bắc Kinh

Hàng nghìn công ty, từ Trung Quốc đến nước ngoài, đều đã đóng cửa văn phòng và sơ tán nhân viên khỏi Trung Quốc. Người dân cũng hạn chế ra đường. Hệ thống tàu điện ngầm vì vậy cũng chẳng có mấy người qua lại.

Trung tâm thương mại – Hong Kong

Dịch viêm phổi đã khiến gần 35.000 người trên toàn cầu nhiễm bệnh và hơn 700 người thiệt mạng. Đến ngày 7/2, ở Hong Kong, 25 ca nhiễm đã được xác định, với một ca tử vong. Phần lớn người dân thành phố này ra đường đều đeo khẩu trang. Trường học thì đóng cửa. Các trung tâm thương mại và hàng quán cũng chật vật khi gần như không có khách.

Hà Thu (theo Bloomberg)