![]() |
Ảnh: Fz-juelich. |
Siêu máy tính là những thiết bị cao cấp nhất, được giao những nhiệm vụ như dự báo thời tiết toàn cầu sẽ ra sao trong vài thập kỷ tới hay tìm kiếm các mỏ dầu trong lòng đất. Các hệ thống đó đang ngày một lớn mạnh và rất nhiều cái mới toanh đã có mặt trong Top 500 vừa được công bố tại hội thảo siêu máy tính quốc tế ở Dresden (Đức).
BlueGene/L của IBM, hiện được đặt tại phòng thí nghiệm Lawrence Livermore (Mỹ), vẫn dẫn đầu với 131.072 bộ vi xử lý và đạt tốc độ 280,6 teraflop. Sự thay đổi đáng kể nhất thuộc về hệ thống Jaguar của Cray khi nhảy từ vị trí thứ 10 lên ngôi á quân. Cray cũng là hãng duy nhất sở hữu hai cỗ máy vượt mức 100 teraflop là Jaguar (101,7) và Red Storm (101.4).
Tổng hiệu suất hoạt động của 500 siêu máy tính là 4,92 petaflop (triệu tỷ phép tính mỗi giây), trong khi con số này cách đây 7 tháng là 3,54 petaflop.
IBM độc chiếm Top 10 với 6 hệ thống, đồng thời đóng góp 192 siêu máy tính trong Top 500. Nhưng Hewlett-Packard mới là tên tuổi được nhắc đến nhiều nhất khi chiếm 40%, tức 203 supercomputer, trong bảng tổng sắp.
52% hệ thống sử dụng chip x86 của Intel, tăng từ 45,6% năm ngoái. Trong khi đó, số thiết bị xử lý của AMD lại giảm từ 22,6% xuống còn 21,2%.
T.N. (theo CNet)