![]() |
Ảnh: Jupiterimages. |
Kết quả này có được là nhờ sự hợp tác với Viện Công nghệ Karlsruhe (Đức) và đại học Rome (Italy). Họ thấy rằng các sợi dây kích thước nano hoạt động rất khác so với dây dẫn lớn hơn, tùy theo trường hợp cụ thể.
Do đó, họ đã phát triển một phần mềm giúp các nhà nghiên cứu dự đoán được các "phản ứng" của dây và đề ra cách giải quyết khó khăn. Nhờ chương trình này, dây dẫn trong các thiết bị sẽ được kiểm soát một cách hiệu quả, mở ra cơ hội sản xuất siêu máy tính nhỏ như bao diêm.
Việt Toàn (theo BBC)
Góp ý kiến tạo
Bạn có thể đặt mọi câu hỏi, vấn đề về Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số trực tiếp cho Bộ Khoa học và Công nghệ