Theo đó, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Lâm Thái (46 tuổi, nguyên chủ tịch tập đoàn CIP) mức án 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 6 năm tù về tội "trốn thuế". Tổng hợp hình phạt, Thái phải chấp hành là 26 năm tù.
![]() |
Nguyễn Lâm Thái bị dẫn giải về trại. Ảnh: Vũ Mai |
Những bị cáo nguyên là lãnh đạo trong các công ty “con” của Thái như: Thái Vũ Anh bị tuyên 7 năm 6 tháng tù, Vũ Ngọc Hoan:, Vũ Công Đại cùng bị giam7 năm, Phạm Văn Tiến: 6 năm, Nguyễn Quang Huy: 5 năm, Nguyễn Vi Thành: 5 năm 6 tháng tù cùng về các tội danh trên. Bị cáo Đặng Thị Thu Hà 3 năm tù, Lê Thanh Hùng 5 năm tù về tội trốn thuế. Riêng bị cáo Nguyễn Tiến Dũng cũng bị tuyên phạt 1 năm 10 ngày tù về tội trên, vừa bằng thời gian tạm giam nên được thả tự do ngay tại tòa.
33 bị cáo nguyên là những quan chức của các Bưu điện tỉnh thành được tòa đổi tội danh từ “cố ý làm trái...” sang “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” cũng bị lãnh án từ 1 năm 8 tháng đến 3 năm tù. Trong đó, 2 người được miễn hình phạt, 4 người được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, 27 người được hưởng án treo.
Ngoài ra, tòa còn kiến nghị các cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để truy cứu trách nhiệm hình sự với các cá nhân thuộc tập đoàn VNPT và các Bưu điện địa phương có sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo tòa, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã xác định có 38 Bưu điện tham gia ký 274 hợp đồng mua bán với Nguyễn Lâm Thái gây thiệt hại trên 47 tỷ đồng cho nhà nước nhưng chỉ truy tố 33 bị cáo thuộc 12 Bưu điện là có thể bỏ lọt tội phạm. Hậu quả của thiệt hại còn lại là đặc biệt nghiêm trọng, có phần trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo quản lý cấp trên nhưng chưa được xử lý.
![]() |
Vợ Nguyễn Lâm Thái (áo tím) khóc nức nở sau khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Vũ Mai |
HĐXX nhận định, Nguyễn Lâm Thái và luật sư bác bỏ hành vi gian dối trong việc bán hàng với giá “cắt cổ”, mà cho rằng việc mua bán thiết bị với các bưu điện là “thuận mua vừa bán”. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, dựa trên những chứng cứ trong hồ sơ và thẩm vấn tại tòa đủ để khẳng định Thái đã có dự mưu, lường tính, chuẩn bị về hình thức, sử dụng thủ đoạn tinh vi để ký được 110 hợp đồng kinh tế, lừa 27 bưu điện và công ty trực thuộc VNPT với tổng trị giá hơn 37 tỷ đồng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 24 tỷ đồng.
Từ năm 2002, Thái và đồng bọn còn sử dụng 78 hóa đơn để trốn thuế nhà nước 3,2 tỷ đồng.
Đối với các kiến nghị của luật sư về cách tính thiệt hại của cơ quan điều tra là chưa chính xác, vi phạm tố tụng... tòa cho rằng, các giám định viên là những người có trình độ, làm việc vô tư nên kết quả giám định là có căn cứ.
Vũ Mai