![]() |
| Từng đoạt 1 chức vô địch Liga và một Cup nhà vua với Barca khi còn là cầu thủ, Cruyff được nhớ như là một trong những tiền vệ hay nhất tại CLB này. |
"Trong trận El Clasico, Real Madrid chơi như thể đã biết phải chơi như thế nào. Vì vậy, tôi nghĩ, chiến thắng của họ không có gì phải bàn cãi", Johan Cruyff bình luận.
"Có lẽ, Barca chỉ nên tự trách mình mà thôi. Bởi, toàn đội đã chơi trên sân nhà mà như thể phải đá trên sân khách. Hoàn toàn chẳng có chút ý chí chiến thắng nào".
Bên cạnh đó, "thánh Johan" còn nhận xét: "Real đã tổ chức hàng phòng ngự rất chắc chắn và sử dụng lối đá phản công để đối phó với Barca. Đó là kiểu chiến thuật thường thấy ở các đội bóng nhỏ. Nhưng, khi được các cầu thủ đẳng cấp như của Real sử dụng, "nó" trở nên nguy hiểm bội phần".
![]() |
| Trước đại kình địch xứ Castilla, đội bóng xứ Catalan hoàn toàn bị "bắt vở", ngay trên sân nhà Nou Camp. |
Trong trận "siêu kinh điển", Barca đã thua 0-1, sau cú vôlê của Baptista. Với không ít người, việc "thần đồng" Messi vắng mặt là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thất bại. Tuy nhiên, huyền thoại người Hà Lan lại không nghĩ vậy.
"Barca không nên đổ lỗi cho việc vắng một số cầu thủ chủ chốt như Henry hay Messi", ông khẳng định. "Đối thủ của Barca giờ không phải là khoảng cách 7 điểm kém Real, mà là chính bản thân các cầu thủ. Nếu không kịp nhận ra các sai lầm, có thể họ sẽ chẳng còn cơ hội tranh chấp chức vô địch Liga mùa này".
Trong cuộc đời đầy vinh quang của mình, Johan Cruyff đã dành phần lớn thời gian để cống hiến cho Barca (cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV). Sau khi chia tay đấu trường đỉnh cao, nhà cầm quân sinh năm 1947 lui về ẩn dật, nhưng vẫn đóng vai trò cố vấn cho tuyển Hà Lan và Barca. Không phải ai khác, chính ông là người đã tiến cử Van Basten và Frank Rijkaard cho chức HLV trưởng ở hai đội bóng trên.
![]() |
| Johan Cruyff cùng một số chiến tích trong thời gian làm HLV cho Barca, gồm: 4 chức vô địch Liga liên tiếp, 1 Cup nhà vua, 3 Siêu Cup Tây Ban Nha, 1 Cup C1, 1 Cup C2 và 1 Siêu Cup châu Âu. |
Thùy Dương (theo LV)


