Siêu bão Champi có thể gây gió mạnh trên Biển Đông
Siêu bão Champi mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng có thể khiến vùng biển phía bắc xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5 m trong những ngày tới.
Chiều 18/10, siêu bão Champi hoạt động ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương, là cơn bão thứ 30 hình thành trên khu vực này từ đầu năm. Lúc 13h, tâm bão cách Philippines khoảng 2.700 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 16, giật trên cấp 17.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Bão được dự báo duy trì sức gió cấp 16, giật trên cấp 17 trong hai ngày tới, sau đó suy yếu dần. Đến khoảng ngày 23/10, khi tiến gần Đài Loan, bão có thể còn mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.
Theo cơ quan khí tượng, xác suất Champi đi vào Biển Đông chỉ khoảng 10-20%, trong khi khả năng bão di chuyển theo hướng tây bắc, ảnh hưởng đến Đài Loan và vùng ven biển Trung Quốc là 80-90%. Các cơ quan khí tượng Nhật Bản và Hong Kong cũng dự báo bão duy trì cường độ rất mạnh trong hai ngày tới.
Dù ít khả năng đi vào Biển Đông, siêu bão Champi vẫn có thể gây gió mạnh trên vùng biển phía bắc. Từ khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía tây của bão có thể ảnh hưởng đến vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, gây gió mạnh cấp 6.
Vị trí siêu bão Champi chiều 18/10. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai
Đến ngày 23-24/10, gió đông bắc trên vùng biển phía bắc Biển Đông có thể mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng cao 3-5 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi đường đi, cường độ của siêu bão và sẽ cập nhật khi có thay đổi.
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong những tháng cuối năm 2026 có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, đặc biệt cần đề phòng các đợt mưa lớn tại Trung Bộ.
El Nino được dự báo duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh trong những tháng cuối năm, khiến lượng mưa tại nhiều khu vực, nhất là Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Dù vậy, nguy cơ mưa lớn cục bộ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm vẫn hiện hữu.
Gia Chính