Theo đó, các ngân hàng thương mại phải báo cáo tình hình cho vay thế chấp, cầm cố bằng vàng phát sinh từ 1/1 đến 7/10/2011 về Vụ Chính sách tiền tệ. Các chỉ tiêu phải báo cáo là doanh số cho vay, dự nợ cho vay, số khách vay, mục đích sử dụng vốn, công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay... Hạn chót gửi báo cáo là ngày 12/10.
![]() |
|
Hoạt động cho vay cầm cố, thế chấp bằng vàng phải được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa: Tuệ Minh. |
Ngân hàng Trung ương cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại phải kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng phải cam kết chịu trách nhiệm trước Ngân hàng Nhà nước nếu cho tổ chức, cá nhân vay vốn để đầu cơ vàng, gây rối loạn thị trường vàng, ngoại hối.
Cơ quan này cũng yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ hoạt động cho vay vàng thế chấp, cầm cố bằng vàng của các tổ chức tín dụng; lên kế hoạch thực hiện kiểm tra, xử lý với các trường hợp vi phạm và báo cáo hàng tuần.
Trong cuộc họp với các ngân hàng thương mại cách đây vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã nêu quyết tâm phải bình ổn thị trường vàng, ngoại tệ vào cuối năm. Liên tiếp trong 3 ngày, tỷ giá liên ngân hàng tăng mạnh thêm 25 đồng so với mức 20.628 đồng bám trụ trước đó cả tháng.
Hàng loạt lãi suất chủ chốt như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay liên ngân hàng qua đêm được đẩy lên so với trước khoảng 1-2%. Một số ngân hàng thương mại cũng được xem xét cho phép chuyển đổi một phần vàng huy động và vàng tồn quỹ thành tiền, sử dụng công cụ vàng tài khoản để xoa dịu "sóng" vàng trong nước.
Tuệ Minh
