Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn tất dự thảo sửa đổi Nghị định 11 về việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông.
Theo đó, hè phố, lòng đường chỉ được sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong trường hợp để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, với thời gian không quá 30 ngày.
Người dân được sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để tổ chức đám tang, đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang, đám cưới với thời gian không quá 48 giờ, hoặc làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình từ 22h đêm ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau.
Riêng trường hợp sử dụng một phần hè phố, lòng đường làm điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội, thì thời gian sử dụng tạm thời không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó.
![]() |
Hè phố không được sử dụng để trông giữ xe. Ảnh: Phương Sơn. |
Theo Bộ Giao thông Vận tải, hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng điều kiện là dành cho người đi bộ tối thiểu 1,5 m và hè phố đó có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.
Bộ Giao thông cũng yêu cầu vị trí lòng đường được phép sử dụng tạm thời phải không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị. Đồng thời phần lòng đường còn lại dành cho các phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 2 làn xe cho một chiều đi.
Bộ Giao thông nhận định, do thiếu các quy định về sử dụng tạm đường phố nên thời gian qua tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông diễn ra ở nhiều địa phương, nhất là phát sinh xe dù, bến cóc, chiếm dụng lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh và điểm đỗ ôtô, xe gắn máy rất phổ biến, gây cản trở giao thông.
Dự thảo này đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến đóng góp của người dân.
Đoàn Loan