
SFG75 được giới thiệu ngày 19/9 cùng với SG75. Máy có kích thước 90x45x24 m và nặng 110 g. Màn hình trong của nó là bản sao của SG75 (độ phân giải 176x220, hiển thị 262.000 màu) nhưng màn hình ngoài có độ phân giải 96x96 pixel, hiển thị 65.000 màu. Máy được tích hợp camera 1,3 Megapixel ở bên ngoài có khả năng chụp ảnh, quay video và một camera phụ bên trong để thực hiện cuộc gọi có hình.
Nhưng, khác với SG75, phiên bản này không dùng thẻ nhớ miniSD. (SG75 dùng thẻ nhớ RS-MMC) và dung lượng bộ nhớ chỉ có 32 MB (so với 72 MB của SG75). Về kết nối, SFG toàn diện hơn vì được hỗ trợ Bluetooth cùng với cổng hồng ngoại và USB. Tuy nhiên, máy lại không giao tiếp được với máy in và điều khiển từ xa qua kết nối Bluetooth như SG75.

Giống như SG75, SFG75 hoạt động trên 3 băng tần GSM 900/1800/1900 MHz và mạng WCDMA 2100 MHz - hay 3G/UMTS. Ngoài camera, phiên bản nắp gấp này còn được tích hợp máy chơi nhạc và chương trình chiếu video. SG75 có thể chơi được nhiều định dạng âm thanh và video, như MP3, AAC+, AAC++, MPEG4 và 3GP.
Được hỗ trợ GPRS Class 10 và bộ trình duyệt WAP 2.0, SFG75 cho phép người sử dụng lướt web, gửi nhận tin nhắn SMS, MMS và e-mail. Máy cũng được hỗ trợ Java nên bạn có thể tải thêm hình ảnh, nhạc chuông và trò chơi về.
Các ứng dụng đáng chú ý gồm: phần mềm chuyển đổi tiền tệ, máy tính, lịch, đồng hồ bấm giờ. SFG75 dùng pin Lithium-Ion 840 mAh, cho thời gian thoại 3 giờ và thời gian chờ 250 giờ. Máy sẽ được bán ra vào tháng 11 năm nay. Hiện Siemens chưa tiết lộ giá bán.
Việt Linh (theo Infosync)