Được xây dựng giữa những năm 1840-1960, một shophouse có ít nhất hai tầng và là những ngôi nhà bậc thang nhỏ được xây dựng trong khối tiếp giáp với tường chung, với lối đi bộ trước mái hiên. Tầng dưới phục vụ mục đích giao thương và tầng trên sử dụng vào mục đích sinh hoạt cá nhân. Nhà phố định hình phần lớn các kết cấu đô thị của Singapore trước đây và là một nét đẹp trong văn hoá Peranakan - một di sản độc đáo, thể hiện bản sắc, tiêu biểu cho sự hình thành một Singapore ngày nay.

Bối cảnh của Park Hill.
Trong quá trình phát triển, quy hoạch đô thị là một điểm sáng của đảo quốc sư tử, đặc biệt là sự chú trọng công tác bảo tồn kiến trúc trong quy hoạch tổng thể. Những công trình kiến trúc cũ được trùng tu và thêm những công năng mới. Điển hình là tòa nhà lịch sử Empress Place Building, một di tích quốc gia, được xây dựng vào năm 1865 để làm trụ sở tòa án, sau đó trở thành văn phòng chính phủ. Các shophouse cũng được trùng tu và bảo tồn cẩn thận. Mặt tiền bên ngoài của nhà phố hiện nay ở Singapore giống như cũ, nhưng bên trong nhiều công năng được thêm mới như đền đài, kopitiams, hiệu sách, quán bar, bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật. Tuy nhiên, mảng xanh tại Singapore hầu như chưa phủ được lên shophouse.

Hệ thống shophouse tại Park 7 và Park 8.
Về đến Việt Nam, chuỗi căn hộ thương mại shophouse của Park Hill được đặt tại hai toà trung tâm Park 7 và 8. Giữ đúng ý tưởng ban đầu, mỗi shophouse được thiết kế dưới dạng duplex thông tầng ngay tầng 1 và tầng 2. Số lượng căn hộ hạn chế hơn nhưng được xây dựng hiện đại, thông thoáng hơn. Điển hình là thiết kế xẻ khe và việc dùng nhiều mặt kính giúp tối ưu hóa công năng sử dụng. Sảnh đi bộ trước mái hiên được chuyển thành đường đi dạo, mặt chính hướng về trục đường phố qua không gian vườn, một mặt bên hướng về tuyến phố đi dạo và hướng về phía quảng trường trung tâm.

Khu vực đồi vọng cảnh giữa shophouse Park 7 và Park 8.
Shophouse tại Park Hill là một điểm nhấn trong việc tạo lập phong cách sống mới. Với 70% là cảnh quan, mảng xanh, việc kết hợp hài hòa giữa hai khái niệm công viên (park) và thương mại (business), Vinhomes đã tiên phong áp dụng mô hình Business Park trong chiến lược xanh hóa đô thị theo phong cách Singapore tại Việt Nam.
Vinhomes đặt mục tiêu Park Hill sẽ đem lại cuộc sống Singapore thật sự cho mọi cư dân. Đó là cuộc sống xanh, an toàn, sạch đẹp với quảng trường, sân chơi nước rộng lớn và những bức tường cây bao quanh. Cảnh quan mô phỏng chương trình OCBC Garden Rhapsody hàng đêm tại Khu vườn bên Vịnh (Gardens by the Bay) là đồi vọng cảnh, vườn BBQ với sự tiện lợi và tích hợp đủ đầy của các tiện ích.
Đó còn là triết lý trong quy hoạch và quản lý đô thị của Vinhomes. Kiến trúc sư Ngô Huy Giao đã viết: "Kiến trúc đâu chỉ là phép cộng, phép nhân của những sắt, đá, kính, vật liệu rời rạc, mà trước hết là văn hoá, mà văn hoá thì bao giờ cũng thấm đậm bản sắc văn hoá dân tộc sâu sắc, cho nên sức mạnh là vô cùng... Những viên gạch, mảng kính không chỉ chất chồng thành khối xây dựng đơn côi, mà khăng khít với nhau bằng chất keo tâm hồn, để mỗi góc nhà, mỗi góc phố mang tiếng nói thân thương như câu chuyện mẹ con, như tâm tình đôi lứa, như gạch nối con người với thiên nhiên". Đây được xem là sự bổ sung cho định nghĩa của Le Corbusier về quy hoạch đô thị, rằng "quy hoạch là nghệ thuật sắp xếp và bố cục không gian". Phát biểu của kiến trúc sư Ngô Huy Giao đã nêu bật sự tồn tại của con người và cộng đồng xã hội trong những không gian cần được sắp xếp ấy. Vinhomes hiểu rõ điều đó và lấy thiên nhiên mềm hóa sự khô cứng của đô thị và thêm vào các không gian giao tiếp như công viên, lối đi bộ, câu lạc bộ tại Park Hill.
Đó cũng là lời mời gọi cùng tham gia xây dựng một cộng đồng nhân văn, một đô thị phát triển. Từ nhu cầu mua sắm, giải trí đến nhu cầu giáo dục và phát triển trí tuệ của trẻ tại Vinschool, sinh hoạt của nhiều gia đình và cả làm đẹp của các cư dân phong cách đều được đáp ứng đầy đủ tại những căn hộ đẳng cấp của Park Hill, trong đó có căn hộ thương mại shophouse.
(Nguồn: Vinhomes)