'SHN không tự nguyện giải thể'
SHN: Lợi nhuận âm 17,35 tỷ đồng quý I
SHN: Công ty mẹ lỗ 17,44 tỷ đồng quý I
Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (HANIC, mã SHN) vừa có Chủ tịch mới, bên cạnh đó là một số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) mới được bầu tại đại hội cổ đông lần 3.
Tân Chủ tịch HĐQT SHN, ông Dương Mạnh Hải, là tiến sĩ kinh tế, thạc sĩ luật, luật sư, chính thức nhậm chức từ ngày 31/5. Ông Hải là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS, đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, tiền thân là Công ty Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tư vấn đầu tư, thành lập ngày 11/8/2003. Công ty này có hoạt động chính là đầu tư và kinh doanh sân golf, hiện sở hữu Sân golf Yên Thắng (Ninh Bình). Công ty Đầu tư PV-INCONESS từng là cổ đông sáng lập SHN.
Cùng với đó, ông Nguyễn Đăng Chiểu, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông (CKV, sở hữu 235.000 cổ phần SHN) được bầu làm thành viên HĐQT SHN, sau khi ông này tự ứng cử.
Tại đại hội, HĐQT SHN bày tỏ mong muốn và hy vọng, với những thay đổi về nhân sự cao cấp kể trên sẽ tiếp thêm động lực cho Ban điều hành và công ty trong giai đoạn mới.
Ông Đinh Hồng Long, nguyên Chủ tịch HĐQT SHN (ông Long được bầu là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SHN) cho rằng, việc các nhân tố mới tham gia HĐQT trong lúc công ty đang gặp nạn nhằm vực dậy SHN thật đáng quý.
SHN tiền thân là Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tư vấn đầu tư Hà Nội (INCONESS Hà Nội), chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư INCONESS Hà Nội, với vốn điều lệ 21 tỷ đồng. Đến năm 2007, công ty tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng và đổi tên thành HANIC. Tại thời điểm ông Long nhận chức Chủ tịch HĐQT INCONESS Hà Nội (nay là HANIC), thì công ty này ở trong tình trạng tạm ngừng hoạt động, từng nợ thuế.
Theo phân công của HĐQT SHN, ông Hải sẽ phụ trách chung, ông Long là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Chiểu phụ trách mảng thương mại, xuất nhập khẩu.
Việc bỏ phiếu cho ông Hải (theo phương thức bầu dồn phiếu) giữ vị trí Chủ tịch HĐQT SHN, ngoài giảm bớt áp lực dư luận với Chủ tịch cũ là ông Long, còn bởi ông Long từng có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực pháp lý (từng phụ trách pháp chế kiêm Thư ký Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tư vấn đầu tư (Inconess), Trưởng văn phòng luật sư Thái Dương…). Do đó, ông Long sẽ có nhiều thời gian để “đương đầu” với khoản nợ khó đòi 238 tỷ đồng (chiếm 73,4% vốn điều lệ) từ công ty Beta BQP.
Kỳ vọng vào sự chuyển biến của SHN dường như đang được phản ánh vào giá cổ phiếu. Kể từ ngày 30/5, cổ phiếu SHN đã có 6 phiên tăng giá trần, đạt 2.200 đồng vào ngày 11/6 (từ mốc 1.700 đồng ngày 29/5).
(Theo ĐTCK)