![]() |
Shia LaBeouf trong vai Jerry Shaw. Ảnh: Dreamworks. |
Trong Eagle Eye (Mắt đại bàng), Shia Labeouf vào vai Jerry Shaw - một thanh niên 23 tuổi làm ở cửa hàng Copy Cabana. Đột nhiên, anh được gọi về nhà gấp. Jerry bàng hoàng khi hay tin người anh em song sinh Ethan - nhân viên quan hệ công chúng của Không lực Mỹ và là niềm tự hào của gia đình - đã qua đời trong một tai nạn ôtô.
Khi trở lại Chicago, Jerry khám phá trong tài khoản thường xuyên trống rỗng của mình đột nhiên có 750.000 USD. Căn hộ của anh được chuyển đến rất nhiều thiết bị khủng bố. Đúng lúc đó, Jerry nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ xa lạ bắt anh phải thực hiện theo chỉ thị của cô ta. Jerry càng cố phản kháng thì càng gặp tai họa.
Sau đó, Jerry gặp Rachel (Michelle Monaghan), một người cũng bị người phụ nữ kia sai khiến và phải dấn thân vào biết bao nguy hiểm. Nhưng cả hai không ngờ rằng, người phụ nữ có khả năng kiểm soát số phận của họ chỉ là một chiếc máy tính trong dự án an ninh Mắt đại bàng của Lầu Năm Góc.
![]() |
Jerry và Rachel phải cùng nhau tìm ra sự thật. Ảnh: Dreamworks. |
Nhà sản xuất Steven Spielberg một lần đã nảy ra ý tưởng: Nếu công nghệ mà chúng ta ưa dùng và thường phụ thuộc đột nhiên bị sử dụng vào mục đích xấu, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, thì mọi chuyện sẽ thật khủng khiếp.
Bắt đầu từ ý tưởng đó, các nhà sản xuất muốn chuyển tải nó đến khán giả một cách chân thực nhất để họ thực sự cảm nhận được mối đe dọa mà công nghệ mang đến. Chính vì thế, nhân vật chính không phải là một siêu nhân hay anh hùng hành động mà là một người bình thường, như bất cứ người nào trong chúng ta. Họ bị rơi vào tình huống ngoài tầm kiểm soát, bị buộc làm những việc khó hiểu và phải tìm hiểu vì sao họ lại bị chọn. Chính khán giả sẽ đồng hành cùng nhân vật trong quá trình đi tìm sự thật đó, gắn với tình cảm, diễn biến tâm lý của nhân vật trên phim. Đây chính là điểm khác biệt với các thể loại phim hành động xưa nay.
Một điểm nổi bật nữa là trong Mắt đại bàng, các nhà làm phim chú trọng dùng cảnh thật và tránh dùng công nghệ số. Từ những cảnh rượt đuổi bằng xe hơi, cảnh bị máy bay lao vào xe… đều được đảm bảo theo đúng quy luật vật lý, tạo cảm giác rất thật. Bản thân các ngôi sao cũng tự đóng các cảnh nguy hiểm. Với sự trợ giúp của đội ngũ chuyên gia hướng dẫn, hai ngôi sao chính tự diễn tới 80% các pha hành động bao gồm lái xe, nhảy, bơi, lặn...
![]() |
Các diễn viên chính phải tự đóng các cảnh hành động. Ảnh: Dreamworks. |
Mặc dù câu chuyện chỉ diễn ra trong vài ngày nhưng bối cảnh lại trải dài trên nhiều địa điểm. Cả đoàn làm phim phải di chuyển 100 lần trong 77 ngày mới quay xong 200 cảnh phim. Shia nhớ lại: “Thật vất vả, những địa điểm xa xôi, chúng tôi đã đi liên tục suốt 60-70 ngày. Chúng tôi giống như một đoàn du mục với 120 con người di chuyển không ngừng”.
Mắt đại bàng thuộc thể loại hành động với những diễn biến liên tiếp khiến khán giả có cảm giác... mệt tim. Nhưng đổi lại, họ có những giây phút hồi hộp như chính bản thân mình phải tham gia thực hiện những nhiệm vụ của nhân vật trong phim.
Phim được chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 3/10.
Trailer phim "Mắt đại bàng" |
Tuệ Văn