Tuyên bố lo ngại về tương lai được Sharp đưa ra một ngày sau khi công bố lỗ 249,1 tỷ yên (3,12 tỷ USD) trong quý III năm nay, đồng thời dự báo lỗ kỷ lục hơn 10 tỷ USD trong năm 2012. Đây cũng là năm lỗ thứ hai liên tiếp của hãng. Sharp cũng cho biết việc đảm bảo tài chính ngắn hạn của hãng đang gặp rất nhiều khó khăn khi lợi nhuận kiếm được không đủ bù đắp số chi phí đầu tư bỏ ra.
Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Sharp cho biết những lo ngại về hoạt động kinh doanh trong tương lai mới chỉ là những dự đoán sơ bộ, bởi các kiểm toán viên của công ty không hề đưa ra bất cứ cảnh báo nào tương tự. Sharp cũng cho biết hãng đang lên kế hoạch nhằm loại bỏ các rủi ro thông qua quá trình tái cơ cấu.
Theo các nhà phân tích, Sharp chính là ví dụ điển hình của tình trạng đầu tư tràn lan dẫn tới phá sản. Trong suốt thời gian hoạt động của mình, Sharp đã thành lập một chuỗi các nhà máy trên toàn Nhật Bản để sản xuất màn hình hiển thị tinh thể lỏng, đồng thời tăng cường đầu tư vào ngành sản xuất tivi. Tuy nhiên, khi thị trường chững lại, Sharp rơi vào tình trạng dư thừa công suất và các khoản lỗ của công ty cứ thế tăng theo cấp số nhân.
Chủ tịch Sharp, ông Takashi Okuda, thừa nhận: "Chúng tôi quá thiếu nhạy cảm về tốc độ. Mọi thứ có thể đã rất khác nếu Sharp thực hiện các bước nhanh hơn". Hồi tháng 8 năm nay, Sharp tuyên bố sẽ sa thải khoảng 5.000 nhân công trên toàn thế giới, đây cũng là đợt sa thải đầu tiên của hãng kể từ năm 1950. Sharp cũng cho cắt giảm tiền lương, bán bớt tài sản và thu hẹp quy mô đầu tư.
Trong nỗ lực nhằm xóa bỏ tình trạng dư thừa công suất tại các nhà máy, Sharp đã bán 38% cổ phần của mình tại nhà máy sản xuất màn hình LCD tại Sakai cho Hon Hai. Mặc dù Sharp cho biết đang chuẩn bị triển khai kế hoạch cải thiện tình hình tài chính, bao gồm 360 tỷ yên vay ngắn hạn và vay vốn ngân hàng, song một loạt cuộc kiểm tra sắp tới sẽ cho thấy khả năng tồn tại lâu dài của hãng điện tử Nhật Bản trong năm tới sẽ là bao nhiêu.
Không chỉ Sharp, mà rất nhiều hãng điện tử khác của Nhật Bản, đã đổ hàng núi tiền đầu tư vào sản xuất chất bán dẫn, tivi màn hình phẳng và những sản phẩm thâm dụng vốn khác. Bên cạnh đó, các công ty Nhật Bản cũng phải trả giá đắt khi cho xây dựng tràn lan những cơ sở sản xuất khổng lồ trong nước nhằm theo kịp quy mô đầu tư của các đối thủ châu Á khác, điển hình là Samsung của Hàn Quốc.
Hôm qua, hãng Sony công bố lỗ gần 200 triệu USD trong quý III, trái ngược với dự báo trước đó của nhiều chuyên gia. Trong khi đó, Panasonic cũng công bố lỗ kỷ lục trong quý III.
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, cổ phiếu Sharp đã giảm 1,7%, Sony giảm 4,1%, trong khi cổ phiếu Panasonic giảm tới 19% ngay sau báo cáo lợi nhuận quý III.
Theo Gafin