Berti Vogts, huấn luyện trưởng đội tuyển Đức, vào năm 1994 đã cấm các cầu thủ làm tình trước mỗi trận đấu. Linford Christie, vận động viên chạy nước rút của Anh, cũng cho rằng một trận mây mưa vào đêm trước cuộc đua luôn khiến chân anh nặng như chì.
Nhưng Casey Stengel, một nhân vật nổi tiếng tại sân bóng chày, thì có quan điểm khác: "Qua đêm với một cô nàng không hề làm ảnh hưởng tới việc thi đấu của một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp. Chính việc dành cả đêm để tìm kiếm đàn bà mới làm tổn hại đến anh ta".
Khi mà rất nhiều nam thanh nữ tú với thân hình rắn chắc và vẻ mặt hấp dẫn đang tập trung tại Athens, các ngôi làng của vận động viên sẽ trở thành câu lạc bộ cho những người độc thân. Cứ sau mỗi kỳ Olympic, lại rộ lên các câu chuyện về việc rất nhiều bao cao su đã được truyền tay và sử dụng như thế nào.
Tại Athens, 130.000 bao cao su và 30.000 gói dầu nhờn đang được phân phát công khai cho vận động viên. Tại thế vận hội kỳ trước ở Sydney, các vận động viên chỉ được lén cung cấp 3 condom mỗi ngày, nhưng về sau, ngày càng nhiều vật nhỏ xíu đó được tuồn vào để đáp ứng nhu cầu gia tăng. Và không có gì ngạc nhiên khi những nhà quản lý cùng huấn luyện viên nhìn những hoạt động "ngoại khoá" này bằng con mắt "cú vọ".
Nhưng theo các nhà khoa học, họ không nên phiền lòng. "Đêm trước ngày thi đấu không có ảnh hưởng nào tới sức mạnh, sự dẻo dai hoặc bất cứ khả năng thể chất nào của các vận động viên. Thực ra, nó lại có ảnh hưởng tốt tới mặt tâm lý", chuyên gia tâm lý Ian Shrirer, cựu chủ tịch của Hiệp hội Y học thể thao Canada, tuyên bố
Các vận động viên ưu tú luôn phải thi đấu quyết liệt ở những thứ hạng cao. Nhưng khi người ta trở nên quá hung hăng, thì lúc đó sex sẽ mang tới một sự thay đổi tích cực. "Chẳng hạn như với một cầu thủ bóng đá - người luôn bị nhận thẻ đỏ, điều này sẽ không tốt chút nào cho việc thi đấu. Sex sẽ giúp giảm bớt sự hung hăng ở anh ta", Shrirer nói.
Bác sĩ Israel Alexander Olshanietzky là một người luôn ủng hộ sex cho những vận động viên nữ. "Chúng tôi tin rằng phụ nữ sẽ thu được kết quả thi đấu tốt hơn sau khi đạt cực khoái", ông nói vào năm 1996, trước đại hội Atlanta.
"Thông thường, nó đúng với vận động viên nhảy cao và chạy. Càng đạt nhiều cực khoái, cơ hội giành huy chương càng cao. Các huấn luyện viên thường yêu cầu học trò của mình kiêng khem trước trận đấu. Trong trường hợp của phụ nữ, nó hoàn toàn sai lầm".
Nhưng Olshanietzky lại cảnh báo các anh chàng tránh xa sex vào đêm trước khi thi đấu, bởi trong khi sex nạp thêm năng lượng cho phái nữ, thì lại làm các anh chàng ngã quỵ.
Huyền thoại bóng đá George Best thì phản đối: "Tôi chưa bao giờ thấy nó ảnh hưởng tới việc thi đấu của tôi. Có thể là không tốt trong vài giờ trước trận đấu, nhưng đêm trước đó thì hoàn toàn vô hại".
Nguyên Minh (theo BBC)