Guidolin nhận Panchina d'Oro (Băng ghế Vàng) - phần thưởng dành cho nhà cầm quân hay nhất mùa giải - trong đêm Gala trao giải tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Coverciano hôm qua.
"Tôi rất xúc động vì từ lâu đã mong muốn được một lần nhận phần thưởng này. Tôi nghĩ mình xứng đáng với danh hiệu", Guidolin không che giấu cảm xúc vui mừng khi nhận giải từ Chủ tịch LĐBD Italy, Giancarlo Abete.
Guidolin (áo đen) đến sân Friuli từ hè 2010 và được cho là nhân tố chủ chốt giúp Udinese lột xác, gia nhập hàng ngũ đại gia Serie A từ hai năm nay. |
HLV từng 17 lần thay đổi chỗ làm đánh giá việc danh hiệu Panchina d'Oro được trao cho ông là sự ghi nhận tuyệt vời cho cả chặng đường dài 26 năm phấn đấu khẳng định năng lực cầm quân ở Italy.
Chủ nhân Panchina d'Oro được quyết định dựa trên lá phiếu từ chính các nhà cầm quân đang làm việc tại Serie A, và việc Guidolin được vinh danh là kết quả có phần bất ngờ.
Mùa trước, Max Allegri gây ấn tượng mạnh khi giành scudetto ngay năm đầu dẫn dắt Milan. HLV Napoli, Walter Mazzarri cũng xứng đáng với thành tích cán đích ở vị trí thứ ba và đoạt vé vào thẳng vòng bảng Champions League.
Nhưng như Guidolin nhấn mạnh, ông cũng xứng đáng với giải thưởng.
Udinese, với nguồn lực nhân sự và tài chính hạn hẹp, không được đánh giá cao mùa trước. Nhờ tài thao lược của Guidolin, họ xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh hơn hẳn hoặc ngang cơ, được đầu tư lớn như Roma, Juventus, Lazio, Palermo để cán đích thứ tư. Với 66 điểm, Udinese của Guidolin thậm chí còn lập kỷ lục của CLB về điểm số đạt được trong một mùa giải Serie A.
Một lý do quan trọng và có tính quyết định nữa giúp Guidolin thuyết phục các đồng nghiệp bỏ phiếu cho ông là việc HLV 56 tuổi này duy trì sự ổn định cao cho Udinese qua cả mùa này.
Bất chấp tình trạng chảy máu nhân tài nghiêm trọng hè vừa qua (ba trụ cột gồm tiền đạo Alexis, tiền vệ trung tâm Inler và trung vệ Zapata ra đi), thầy trò Guidolin vẫn chễm chệ ở vị trí thứ ba chỉ với 6 điểm kém Milan trên đỉnh bảng sau 25 vòng. Udinese nhiều khả năng sẽ mùa thứ hai liên tiếp giữ chỗ trong nhóm đầu Serie A, điều nếu thành hiện thực sẽ được ví như một câu chuyện cổ tích thật sự với đội bóng nhà nghèo này.
Bên cạnh việc khai thác triệt để kinh nghiệm săn bàn của Di Natale - Vua phá lưới Serie A hai mùa gần nhất và đang dẫn đầu danh sách làm bàn mùa này, Guidolin còn được đánh giá cao nhờ khả năng phát hiện và bổ sung những nhân tố trẻ xuất sắc vào đội ngũ. Alexis đã thăng hoa khi làm việc với Guidolin mùa trước và qua đó, được Barca tuyển mộ.
Alexis (trái), ngôi sao ở Barca hiện tại, là sản phẩm hoàn hảo của chính sách trọng dụng các nhân tố trẻ mà Guidolin thực hiện ở Udinese. |
Mùa này, tới lượt những Danilo, Torje, Doubai và nhiều gương mặt trẻ khác như Agyemang-Badu, Abdi tỏa sáng. Cách làm bóng đá dựa trên nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ trẻ này khiến Guidolin thậm chí còn được so sánh với Wenger nổi tiếng ở Arsenal.
Thành công của Guidolin ấn tượng tới nỗi Mourinho, HLV hay nhất Serie A mùa trước đó nay dẫn dắt Real Madrid cũng phải thừa nhận. "Guidolin xứng đáng nhận giải hơn tất thảy. Ông ấy đã làm được những điều khó tin ở ở Udinese", RAI dẫn lời cựu HLV Inter.
Phương My