"Sergio Garcia thuộc hàng xuất sắc trên thế giới 20 năm qua, nhưng không chứng minh được gì nhiều ở đẳng cấp đó", Jacklin đáp hôm 27/5 khi được Golfweek yêu cầu nêu tên golfer kém thành danh nhất mà ông từng chứng kiến.
"Đừng bảo tôi sai. Sergio giàu thành tích rồi, nhưng cậu ấy cũng còn có năng lực thắng trên 10 major. Lee Trevino từng nói 'Chúa không bao giờ trao cho một người tất cả'. Nhớ câu này, tôi nghĩ ngay đến Sergio'", huyền thoại người Anh sinh năm 1944 nói thêm về hậu bối sinh năm 1980.
Garcia lên chuyên nghiệp từ năm 1999 và sớm gây tiếng vang ở major PGA Championship cùng năm. Khi đó, ở tuổi 19, golfer này cán đích á quân, còn Tiger Woods đoạt chiếc cúp Wanamaker.
Garcia đã thắng cả thảy 25 sự kiện ở đấu trường đỉnh cao Mỹ và châu Âu, trong đó có 10 cúp PGA Tour. Điểm nhấn của bộ sưu tập này là major Masters 2017.
Garcia từng vài lần lỡ cơ hội đăng quang ở major, như khi thua Padraig Harrington trong cuộc đấu hố phụ ở The Open Championship 2007. Năm sau đó, anh tiếp tục về đồng hạng nhì, đứng sau đối thủ người Ireland này tại PGA Championship. Dù lên ngôi vô địch ở The Players Championship 2008 - sự kiện chủ lực của PGA Tour, mãi đến năm 2017, Garcia mới có thể phá được vận rủi major khi đánh bại Justin Rose ở hố phụ và đoạt Masters.
Sau lần khoác green jacket trên sân Augusta National cách đây ba năm, Garcia thắng thêm ba sự kiện European Tour, nhưng đến nay vẫn trắng tay trên PGA Tour. Jacklin cho rằng Garcia đã vào cuộc thoái trào sự nghiệp. "Sergio đã 40 tuổi. Tôi không nghĩ cậu ấy có thể tìm lại được đỉnh cao phong độ. Cứ nghĩ đến chuyện cậu ấy đánh giỏi thế mà chỉ có một major, tâm tư lại nặng trĩu", cựu golfer Anh tỏ ý tiếc cho Garcia.
Trong sự nghiệp golf, Jacklin sở hữu hai major, bốn lần làm đội trưởng Ryder Cup của tuyển châu Âu. Ông đăng quang tổng cộng bốn lần ở PGA Tour, tám lần ở European Tour, và được lưu danh vào Ngôi đền Huyền thoại golf.
Quốc Huy tổng hợp