Ngày 3/10, UBND TP HCM đã gửi kiến nghị đến Thủ tướng cho phép vận dụng quy định về bồi thường chi phí chữa cháy theo Chỉ thị 175 năm 1991 về tăng cường phòng cháy và chữa cháy. Theo đó, thành phố sẽ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị do thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy nổ và vị "sếp" này phải bồi thường các chi phí chữa cháy.
Phí này bao gồm tiền trang trải cho chất chữa cháy, xăng dầu cho phương tiện hoạt động chữa cháy; chi phí bồi dưỡng cho người dân, đội viên dân phòng và những người được huy động tham gia chữa cháy; chi phí bồi thường sửa chữa các công trình nhà cửa bị phá dỡ để ngăn chặn cháy lan và tổ chức chữa cháy.
Nếu để xảy ra cháy nổ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu tất cả chi phí bồi thường. Ảnh: A.N. |
Đồng thời, UBND TP cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Công an sớm ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn việc hoàn trả, bồi thường tài sản, phương tiện được huy động tham gia chữa cháy; bồi thường thiệt hại do cháy gây ra và các khoản phí, lệ phí...
Theo Sở cảnh sát PCCC TP HCM, 6 tháng đầu năm 2012, thành phố đã xảy ra 75 vụ hỏa hoạn làm một người chết và 6 người bị thương, thiệt hại ước tính gần 4 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy chủ yếu là do người dân và cơ sở sản xuất kinh doanh chưa ý thức được việc phòng cháy chữa cháy và xử lý tình huống ban đầu của lực lượng chữa cháy tại chỗ còn yếu...
Trên địa bàn thành phố còn xảy ra 6 vụ nổ (tăng một vụ so với năm 2011), làm chết 3 người và bị thương 14 người (tăng một người chết và 2 người bị thương), thiệt hại về tài sản ước tính trên 50 triệu đồng. Ngoài ra còn xảy ra 16 vụ cháy xe khiến một người chết và 2 người bị thương.
TP HCM có hơn 6.300 cơ sở sản xuất, 12 khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, nhiều công trình mới có tầng ngầm, các công trình siêu cao tầng, đang đặt ra cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của thành phố nhiều thách thức mới. Bên cạnh đó, thành phố còn nhiều cơ sở sản xuất nhỏ của các hộ gia đình, hợp tác xã nằm xen kẽ các khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Hữu Nguyên